Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực cho học sinh, sinh viên, người lao động

Ngày 22/1, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Tuyên Quang, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh Đoàn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ xuất hành những chuyến xe “0 đồng” đưa trên 700 học sinh, sinh viên về quê đón Tết Nhâm Dần 2022.

Chú thích ảnh
Hơn 20 chuyến xe miễn phí đưa học sinh, sinh viên của các trường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang về các huyện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ 500 suất ăn, với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng cho các em ở các huyện xa. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, an toàn.

Hơn 20 chuyến xe miễn phí đã lăn bánh trong không khí tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Những chuyến xe này có lộ trình đến trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh. Tại các xã vùng sâu, vùng xa như Đà Vị, Thượng Nông, Thượng Giáp... các em được đưa đến trung tâm xã và được đoàn viên, thanh niên hỗ trợ đưa về tận nhà. 

Chương trình chuyến xe “0 đồng” không chỉ đưa học sinh, sinh viên về sum họp đầm ấm bên gia đình ngày Tết mà còn lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống, lòng sẻ chia, yêu thương, tiếp thêm động lực giúp các em phấn đấu, nỗ lực để đạt kết quả cao hơn trong học tập, trở thành những học sinh, sinh viên 5 tốt, những công dân tốt cho xã hội.

Chú thích ảnh
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ 500 suất ăn, với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng cho các em. Ảnh: Nam Sương/TXVN

* Với mong muốn chia sẻ yêu thương, lan tỏa tinh thần nhân ái đến đông đảo công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh, tối 22/1, tại Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa), Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022. Chương trình đã trao 500 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng tặng 500 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là sự động viên ý nghĩa, kịp thời của Công đoàn các cấp đối với công nhân lao động mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, song Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả, chăm lo trực tiếp cho đời sống của công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đã có kế hoạch chi tiền lương, tiền thưởng Tết cho người lao động và sớm thông báo thời gian nghỉ Tết Nhâm Dần 2022. Các doanh nghiệp còn tổ chức phương tiện cho công nhân về quê, chuẩn bị phần quà cám ơn cha mẹ, gia đình. Có những doanh nghiệp, tuy rất khó khăn vẫn cố gắng chăm lo cho người lao động trong khả năng cho phép…

Đặc biệt trong những ngày vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức đợt cao điểm tổ chức đồng loạt “Tết sum vầy - Xuân bình an” tại 27 Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; 7 Công đoàn ngành và Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thăm hỏi, chăm lo, tặng quà đến tay trên 235 nghìn đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị 179 tỷ đồng. Trong đó, trích từ kinh phí hoạt động của các cấp Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở là 83 tỷ đồng, huy động nguồn lực xã hội hóa 96 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho các công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá cho biết, công nhân, người lao động có vai trò hết sức quan trọng đối với công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là Liên đoàn Lao động tỉnh luôn dành tình cảm, sự quan tâm ưu ái; thực hiện tốt công tác chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, mọi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tinh thần trách nhiệm, thể hiện ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo; ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thịnh vượng; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, với những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất trong lao động sản xuất, công tác và học tập. Qua đó, tiếp tục khẳng định là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập của quê hương, đất nước quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đáp lại sự quan tâm, kỳ vọng của Trung ương đối với Thanh Hóa và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”…

Nam Sương - Khiếu Tư (TTXVN)
Chăm lo, hỗ trợ để mọi người dân đón Tết Nhâm Dần an toàn, vui tươi
Chăm lo, hỗ trợ để mọi người dân đón Tết Nhâm Dần an toàn, vui tươi

Chiều 22/1, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn tham dự chương trình trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Tuyên Quang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN