Đong đầy tình nghĩa trên những chuyến xe về quê đón Tết

Sáng 29/1, tại Khu Công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022”.

 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà cho con công nhân lao động. Ảnh: TTXVN phát

Có mặt từ sáng sớm, ôm chặt cậu con nhỏ vào lòng, chị Trần Thị Thoa, công nhân Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội xúc động chia sẻ, cũng như nhiều người khác, gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm vừa qua. Những tháng tạm dừng việc vì giãn cách xã hội, chị Thoa gần như không có thu nhập.

“Quê tôi ở Thanh Hóa, chuyến đi này chỉ có 2 mẹ con vì chồng tôi đã đi xe máy về trước. Cả năm chưa được về thăm nhà, tôi còn đang loay hoay chưa biết sẽ về như thế nào thì nhận được sự trợ giúp của tổ chức Công đoàn. Không mất chi phí đi lại, tôi sẽ có thêm một khoản để mua cho con ít bánh kẹo, quần áo”, chị Trần Thị Thoa tâm sự.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao quà cho con công nhân lao động. Ảnh: TTXVN phát

Tết Nhâm Dần 2022, do dịch bệnh COVID-19 còn có diễn biến phức tạp nên Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã quyết định chuyển đổi phương thức tổ chức chương trình. Ngoài việc hỗ trợ phương tiện cho 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân mang thai, nuôi con nhỏ về quê thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Liên đoàn Lao động thành phố còn hỗ trợ vé xe bằng tiền cho 1.000 công nhân lao động các khu công nghiệp - khu chế xuất.

Các hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tạo hiệu ứng xã hội rất tích cực, góp phần khích lệ, huy động các nguồn lực xã hội, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp cùng tổ chức Công đoàn chung tay quan tâm chăm lo, hỗ trợ người lao động. Các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hàng nghìn chuyến xe ô tô miễn phí đưa công nhân địa phương, doanh nghiệp mình về quê đón Tết. Nhiều doanh nghiệp còn bố trí phương tiện đón công nhân trở lại làm việc sau Tết, tạo niềm tin, tình cảm, sự gắn bó chặt chẽ giữa đoàn viên, công nhân lao động với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Những sự sẻ chia, động viên của các cấp Công đoàn sẽ giúp công nhân lao động đón một cái Tết ấm áp hơn. Ảnh: TTXVN phát

Tiễn công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết trong sáng 29/1, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường chia sẻ, năm 2021 là năm đầy khó khăn, thách thức đối với đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và cán bộ Công đoàn Thủ đô. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến nhiều nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa, dừng hoạt động, hàng chục nghìn công nhân lao động bị ngừng việc, mất việc làm, mất thu nhập, đặc biệt là công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tổ chức Công đoàn Thủ đô với vai trò, trách nhiệm của mình đã luôn đồng hành, sát cánh cùng đoàn viên, người lao động, vượt qua khó khăn thách thức. Trong đợt dịch lần thứ tư, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã trích từ ngân sách Công đoàn trên 100 tỷ đồng và vận động nguồn lực xã hội hóa với số tiền trên 104 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho trên 120.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu; ủng hộ Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch.

Khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều công nhân gặp khó khăn, mắc kẹt ở các khu nhà trọ, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai, thực hiện mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, “Tổ ứng phó khẩn cấp”, thiết lập “Đường dây nóng hỗ trợ công nhân”…, qua đó đã tiếp nhận thông tin, vận chuyển, hỗ trợ kịp thời trên 90.000 “Túi An sinh Công đoàn” đến với người lao động gặp khó khăn trong dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Gia đình công nhân lao động xếp hàng lên xe. Ảnh: TTXVN phát

Thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn của công nhân lao động, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn đã dành nguồn ngân sách trên 200 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động; thông qua 4 hoạt động lớn như: “Tết sum vầy”; hỗ trợ phương tiện đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết; thăm, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. 

Riêng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã dành khoảng 71,3 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho người lao động; thăm hỏi, hỗ trợ 14.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bị bệnh hiểm nghèo với số tiền là 14 tỷ đồng; hỗ trợ 1.200 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất về quê đón Tết; hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho Công đoàn cấp trên cơ sở để tổ chức “Xe đưa công nhân về quê”; hỗ trợ 50 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 2 tỷ đồng…

Xác định năm 2022, dịch bệnh COVID-19 dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường khẳng định, với truyền thống giai cấp, tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực cố gắng vươn lên, đội ngũ công nhân lao động Thủ đô sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và hiệu quả.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết
Tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết

Sáng ngày 29/1 (tức 27 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại Khu công nghiệp Thăng Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN