Bộ Công an bàn giao nhà mẫu, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà tặng các hộ nghèo tại Sóc Trăng

Ngày 18/6, tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng bàn giao nhà mẫu và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở của tỉnh.

Chú thích ảnh
Trao nhà mẫu của Bộ Công an tặng hộ nghèo tỉnh Sóc Trăng. 

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho biết: Là tỉnh thuần nông, đời sống người dân Sóc Trăng, nhất là ở nông thôn, ven biển, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quyết tâm, nỗ lực để thực hiện an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 5 năm trở lại đây, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây dựng trên 5.200 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn gửi lời cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã vận động, hỗ trợ tỉnh xây dựng 1.200 căn nhà với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Ông đề nghị Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn về nhà ở của tỉnh phối hợp cùng các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, tập trung rà soát, thống kê và lập danh sách hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo đúng tiêu chí, đối tượng. Cùng với đó, đơn vị tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động quan tâm, hưởng ứng, chung tay xây dựng 1.200 căn nhà theo đúng tiến độ đề ra.

Vui mừng được bàn giao nhà mới cũng là căn nhà mẫu để tới đây sẽ tiến hành xây dựng đồng loạt trên địa bàn tỉnh, vợ chồng ông Lý Hinh (ấp Tâm Lộc, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ, gia đình ông sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng. Được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí, Công an tỉnh cùng chính quyền địa phương giúp sức, gia đình ông đã có nhà mới khang trang, yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng chúc mừng chủ nhà được trao tặng nhà mẫu của Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và nhất quán quan điểm “phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội”. Với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân còn khó khăn. Bộ Công an đã thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn. Từ sự giúp đỡ, ủng hộ của các đơn vị, cá nhân tài trợ, ngay từ đầu tháng 6/2023, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu mẫu nhà, cách thức, phương pháp thực hiện.

Thứ trưởng Lương Tam Quang giao Cục An ninh Kinh tế cùng Công an tỉnh Sóc Trăng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thi công hoàn thành 1.200 căn nhà trước Ngày Quốc khánh 2/9/2023. Dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9 sẽ tổng kết, bàn giao nhà cho những hộ dân khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn sự đồng lòng, giúp sức của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ. Chúc mừng các hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây nhà, Thượng tướng Lương Tam Quang mong muốn với ngôi nhà mới, người dân sẽ yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn và Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng quà cho hộ nghèo được trao tặng nhà. 

Nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở và đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng, Bộ Công an vận động, hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho các hộ dân; giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất, cải thiện cuộc sống, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Việc triển khai thực hiện huy động tối đa mọi nguồn lực để bảo đảm đúng đối tượng, chất lượng và tiến độ, có kế hoạch, lộ trình chi tiết, tiết kiệm, tránh lãng phí, tiêu cực.

Mẫu nhà được Bộ Công an phê duyệt trên cơ sở mẫu thiết kế cơ bản đã thống nhất với Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng. Kinh phí do Bộ Công an vận động từ các doanh nghiệp, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỉnh huy động nguồn lực đóng góp ngày công lao động từ gia đình, người thân, cộng đồng, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia hỗ trợ vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng nhà ở tại các nơi điều kiện đi lại khó khăn…
    
Tại buổi lễ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tập đoàn Hòa Phát đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Mỗi đơn vị hỗ trợ 10 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở Bình Phước
Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở Bình Phước

Ngày 11/6, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước, UBND xã Nghĩa Bình (huyện Bù Đăng) phối hợp với Đoàn y, bác sỹ thuộc Hội từ thiện chùa Tường Nguyên (Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Chương trình “Vòng tay nhân ái”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN