Yên Bái chống rét cho gia súc

UBND tỉnh Yên Bái đã có Công điện khẩn yêu cầu Sở NN&PTNT các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống đói rét cho trâu, bò, ngựa và kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Một hộ dân ở xã Kim An, huyện Thanh Oai (Hà Nội) tăng cường thức ăn xanh và mặc áo chống rét cho đàn bò của gia đình.
Ảnh: Đình Huệ - TTXVN


Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay của địa phương, nhằm giảm thiểu thiệt hại tối đa đối với ngành chăn nuôi.


Từ ngày 7 và 8/1, tỉnh cũng đã thành lập đoàn công tác kiểm tra tại 4 huyện, thị xã phía tây của tỉnh về công tác phòng, chống đói, rét cho trâu, bò; qua đó chấn chỉnh tình trạng quan liêu trong cán bộ cơ sở, sự chủ quan của người dân về công tác này.


Sở NN&PTNT Yên Bái yêu cầu các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kỹ thuật và kinh nghiệm phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi đến tận người dân; thường xuyên cập nhật các thông tin diễn biến thời tiết, khí hậu bất thường để thông báo kịp thời cho người chăn nuôi và báo cáo về tỉnh. Khi có dự báo rét đậm, rét hại xảy ra, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã cần tiến hành phân công cán bộ về các xã, phường, thị trấn kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi.


Đồng thời chỉ đạo ngay chính quyền các xã, thị trấn, ngành liên quan kiểm tra kỹ việc che chắn chuồng trại, đảm bảo phòng chống rét và đủ điều kiện vệ sinh; thực hiện tốt việc dự trữ, bảo quản, chế biến nguồn thức ăn cho trâu, bò và chăm sóc tốt diện tích cỏ trồng hiện có (bình quân mỗi trâu, bò một ngày đêm phải có 5 - 7 kg rơm, rạ, hoặc cỏ khô).


Đặc biệt, vào những ngày nhiệt độ xuống dưới 12 độ C, chính quyền các xã phải nghiêm cấm người dân chăn thả hoặc đưa trâu, bò đi cày kéo; phải bổ sung thức ăn tinh, khoáng, vitamin, cho uống nước muối ấm để tăng cường sức khỏe cho đàn vật nuôi.


Về công tác phòng dịch, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, nhanh chóng dập tắt ổ dịch tụ huyết trùng ở huyện Mù Cang Chải; rà soát kết quả tiêm phòng và tổ chức tiêm bổ sung các loại vắcxin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng theo quy định; kiểm soát chặt chẽ động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn; tăng cường giám sát bệnh dịch nhằm phát hiện sớm để bao vây khống chế và dập dịch có hiệu quả, tuyệt đối không để dịch lan rộng; tổ chức đợt tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, cơ sở giết mổ chế biến và chợ buôn bán gia súc, gia cầm... nhằm làm sạch môi trường, giảm lượng mầm bệnh lưu hành ngoài môi trường, tiềm tàng gây dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.


Do có sự chỉ đạo sát sao trong phòng chống rét và bệnh dịch cho đàn gia súc, gia cầm nên trong đợt rét đậm, rét hại này, Yên Bái chưa để xảy ra tình trạng gia súc bị chết rét như những năm trước. Hiện trong tỉnh có hơn 145.000 trâu, bò; gần 500.000 con lợn và hàng triệu gia cầm các loại. Riêng ở huyện Mù Cang Chải trong đợt rét đậm đã xuất hiện bệnh tụ huyết trùng trên đàn gia súc, làm chết 12 con nghé. Ngành thú y tỉnh đã triển khai ngay các biện pháp tiêm phòng, quản lý vận chuyển, giết mổ gia súc chặt chẽ nên đã khống chế được dịch bệnh lan rộng.



Đức Tưởng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN