Xúc tiến đầu tư vào Cụm công nghiệp sinh thái đầu tiên tại Lào Cai

Chiều 6/5, tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp Lào Cai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Cụm công nghiệp Thống Nhất 1.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Công ty cổ phần SHINEC phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Đây là cụm công nghiệp sinh thái đầu tiên tại Lào Cai mở ra cơ hội hình thành một hệ sinh thái công nghiệp xanh tại địa phương. 

Hội nghị có sự tham gia của Đoàn đại biểu Cục Xúc tiến Đầu tư Thương mại tỉnh Vân Nam, Đoàn doanh nghiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); thu hút sự quan tâm của hơn 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Dự án cụm công nghiệp Thống Nhất 1 có quy mô gần 75 ha; trong đó, diện tích cây xanh và hạ tầng tuần hoàn chiếm 13% diện tích toàn dự án. Tổng vốn đầu tư hơn 860 tỷ đồng, là dự án trọng điểm trong hệ sinh thái của Công ty cổ phần SHINEC, định hướng phát triển theo mô hình cụm công nghiệp tập trung, gắn với nhu cầu phát triển sản xuất, logistics và công nghiệp hỗ trợ đang gia tăng mạnh tại địa phương. 

Nhấn mạnh về lợi thế cạnh tranh rõ ràng của Lào Cai, tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai Nguyễn Đình Chiến nêu rõ: Là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Việt Nam, Lào Cai có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng: là cửa ngõ giao thương quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Kim Thành; là đầu mối của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh trong khuôn khổ hợp tác "Hai hành lang, một vành đai kinh tế" giữa hai nước. 

Hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu duy trì sôi động với tổng giá trị xuất nhập khẩu, trao đổi mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025 tỉnh đạt 9,5 tỷ USD, trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 5,06 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 2,5 tỷ USD, các loại hình khác (chuyển khẩu, quá cảnh…) đạt 1,95 tỷ USD - một minh chứng sinh động cho dòng chảy hàng hóa liên tục và tiềm năng to lớn của thương mại, logistics xuyên biên giới giữa hai bên.

Bên cạnh đó, Lào Cai có hạ tầng kết nối đồng bộ. Với quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai, cầu biên giới Bản Vược và Cảng hàng không Sa Pa sắp hiện diện, khoảng cách giữa Lào Cai và các trung tâm kinh tế lớn đã được kéo lại rất gần. Đây là cơ hội vàng để các nhà đầu tư tối ưu hóa chi phí vận hành và chuỗi cung ứng.

Chú thích ảnh
Ông Điền Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Ứng cử viên Huyện trưởng Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Ngoài ra, Lào Cai có lợi thế về hạ tầng công nghiệp và năng lượng. Tỉnh hiện có 07 khu công nghiệp và 21 cụm công nghiệp đang hoạt động, định hướng mở rộng mạnh trong thời gian tới. Điều  này cho thấy, Lào Cai đã chuẩn bị sẵn một nền tảng vững chắc về năng lượng, nhân lực và hạ tầng để đón nhận các dự án quy mô lớn, đặc biệt là công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ.

Dự án được triển khai tại xã Gia Phú, có vị trí đặc biệt thuận lợi khi nằm tiếp giáp tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, kết nối trực tiếp với Cửa khẩu quốc tế Kim Thành chỉ trong vòng chưa đầy một giờ ô tô, từ đó kết nối thông suốt với mạng lưới đường cao tốc của tỉnh Vân Nam và các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc.

“Đây là lợi thế hiếm có để các nhà đầu tư từ Vân Nam và các tỉnh của Trung Quốc tổ chức sản xuất tại Lào Cai, tận dụng nguồn nguyên liệu nông - lâm sản phong phú của khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, đồng thời thuận tiện tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, ASEAN và xuất khẩu trở lại thị trường Trung Quốc”, ông Nguyễn Đình Chiến đánh giá về lợi thế đặc biệt của dự án.

Ông Điền Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Ứng cử viên Huyện trưởng Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khẳng định: Lễ hội xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 không chỉ là một khởi đầu mới cho sự hợp tác công nghiệp sâu rộng giữa hai địa phương, mà còn là cơ hội vàng để các doanh nghiệp vượt biên giới tìm kiếm cơ hội, chiếm lĩnh thị trường. 

Ông Điền Thành mong muốn các doanh nghiệp và các nhà đầu tư tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như chế biến hàng hóa đặc sản ASEAN, điện tử, dệt may và logistics xuyên biên giới, tích cực đầu tư và xây dựng tại Cụm công nghiệp Thống Nhất 1.

"Mong rằng hai bên sẽ lấy sự kiện hôm nay làm cơ hội, tập trung vào các dự án đã ký kết để đẩy nhanh tiến độ triển khai, các dự án có ý định hợp tác để tăng cường đàm phán, các dự án đang đàm phán để thúc đẩy tiến trình. Mục tiêu là đưa Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 vào hoạt động càng sớm càng tốt", ông Điền Thành nhấn mạnh.

Ông Âu Dương Bân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Diệu Thái Khu thương mại tự do Hồng Hà (Trung Quốc) kỳ vọng rằng những năng lực sản xuất và công nghệ chất lượng cao của Trung Quốc sẽ có sự hòa quyện sâu sắc với tài nguyên, lợi thế vị trí địa lý của Việt Nam ngay tại Cụm công nghiệp Thống Nhất 1. "Chúng tôi muốn tận dụng tốt mô hình "Gia công tại Việt Nam + Kết nối qua Trung Quốc + Hướng tới thị trường toàn cầu", để các doanh nghiệp đặt chân tại đây không chỉ được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi của Lào Cai, Việt Nam mà còn có thể kết nối liền mạch với thị trường rộng lớn của Trung Quốc cũng như thủ tục thông quan thuận tiện tại cửa khẩu Hà Khẩu".

Chú thích ảnh
Các đại biểu, doanh nghiệp dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thống Nhất 1, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTXVN phát

Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Công ty cổ phần SHINEC chia sẻ, với triết lý: “Kinh doanh trên đất, trả lại cho đất” và những thành quả đã đạt được trong phát triển bất động sản công nghiệp sinh thái, tháng 4/2026, Công ty cổ phần SHINEC đã vinh dự nhận Giải Vàng ESG toàn cầu tại Thái Lan. "Chúng tôi cam kết đem nguyên bản mô hình khu công nghiệp sinh thái đạt tiêu chuẩn quốc tế đến Lào Cai để khẳng định rằng: Công nghiệp xanh không chỉ là xu thế, mà là tiêu chuẩn bắt buộc để doanh nghiệp Việt Nam tiến ra thế giới", ông Phạm Hồng Điệp nhấn mạnh. 

Theo lộ trình, dự án sẽ hoàn thành trong vòng 6 tháng kể từ ngày khởi công. Từ năm 2027, cụm công nghiệp sẽ đi vào vận hành, với lộ trình lấp đầy nhanh, trở thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp - logistics xanh và bền vững đang hình thành tại Lào Cai.

Tin, ảnh: Hương Thu (TTXVN )
Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp
Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp

Theo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh quy hoạch 48 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích khoảng 2.450 ha; đồng thời loại bỏ khỏi quy hoạch 11 CCN hoạt động kém hiệu quả, diện tích 185 ha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN