Xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu tăng 2,5%

Các số liệu do Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga công bố ngày 13/8 cho thấy hãng này đã gia tăng lượng khí đốt xuất khẩu sang châu Âu bất chấp các nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Moskva.


Theo hãng thông tấn ITAR-TASS, trong nửa đầu năm nay, lượng khí đốt mà Gazprom xuất khẩu sang châu Âu đạt 80,8 tỷ m3, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khí đốt xuất khẩu sang khu vực mà Gazprom coi là Tây Âu, trong đó có cả Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không bao gồm các thành viên khu vực Trung Âu của EU, tăng 4,3% lên 64,8 tỷ m3.

Sự gia tăng này diễn ra ngay cả khi EU đã áp dụng các biện pháp nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga và trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine đang đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho EU thông qua Ukraine.

EU phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu để đáp ứng hơn 50% nhu cầu của liên minh này và khoảng 40% lượng nhập khẩu đó là do Nga cung cấp.


TTXVN/Tin tức

Bùng nổ chiến tranh kinh tế Nga – Phương Tây
Bùng nổ chiến tranh kinh tế Nga – Phương Tây

Nga đã chính thức leo thang cuộc chiến kinh tế chống lại các lệnh trừng phạt của Phương Tây khi tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu mọi mặt hàng nông sản của Mỹ cũng như toàn bộ trái cây và rau quả từ Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN