Xuất hiện dấu hiệu bất thường của dòng tiền ở Hong Kong

Đồng đô la Hong Kong (HKD) liên tục giảm giá và xuống mức thấp nhất trong 7 tháng, khiến nhiều người lo ngại đây có thể là dấu hiệu dự báo dòng tiền chuyển dịch ra ngoài Hong Kong.

Những ngày gần đây, đồng HKD liên tục mất giá so với đồng USD.


Đóng cửa phiên 23/1, thị trường chứng khoán Hong Kong mất 348 điểm, tương đương 1,5%, một lần nữa rời khỏi ngưỡng tâm lý 23.000 điểm sau hai ngày trụ tại đây. Giá trị giao dịch cũng giảm 4%, xuống còn 68,4 tỉ HKD.

Ngoài tác động của việc Ngân hàng HSBC công bố Chỉ số PMI tạm tính tháng 1 của Trung Quốc bất ngờ rớt xuống dưới mức 50 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất ở nước này đang bị thu hẹp, một nguyên nhân quan trọng khác là đồng HKD liên tục giảm giá so với đồng USD, làm tăng thêm nỗi lo dòng tiền chảy ra khỏi Hong Kong.

Quan sát thị trường hối đoái Hong Kong những ngày gần đây sẽ thấy sau khi đạt mức thấp nhất trong 4 tháng vào hôm 17/1 với tỉ giá quy đổi 7,7565 HKD bằng 1 USD, đồng HKD tiếp tục giảm giá và rơi xuống mức thấp nhất trong gần 6 tháng vào ngày 21/1 khi phải bỏ ra 7,7568 HKD để mua 1 USD.

Tới hôm 23/1, đồng HKD đã lập kỉ lục thấp mới so với đồng USD trong 7 tháng với tỉ giá quy đổi 7,7588 HKD bằng 1 USD, càng khiến thị trường lo ngại về khả năng dòng tiền đang tăng tốc chuyển dịch ra khỏi Hong Kong.

Trong một phát biểu được tờ “Kinh tế Nhật báo” của Hong Kong hôm 24/1 trích dẫn, sách lược gia về thị trường tài chính toàn cầu Hà Văn Tuấn thuộc Ngân hàng Giao thông cho biết trước đây dòng tiền tới Hong Kong đa phần đầu tư vào các sản phẩm liên quan tới Trung Quốc và đồng HKD luôn duy trì xu thế tăng giá so với đồng nhân dân tệ, nhưng từ tháng 11/2013, xu thế này bị đảo ngược.

Ông Hà Văn Tuấn tin rằng thực tế trên liên quan tới việc dòng vốn nước ngoài dần mất cảm hứng đối với tài sản định giá bằng đồng HKD và điều đó có thể nhìn thấy từ sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản Hong Kong. Trong tương lai, dự kiến đồng HKD sẽ thử thách mốc mới là 7,76 HKD đổi 1 USD.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng nếu tại phiên họp bàn về lãi suất diễn ra vào tuần tới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định tăng quy mô cắt giảm hành động mua trái phiếu, càng khiến dòng vốn tăng tốc chảy ra khỏi Hong Kong và tăng áp lực giảm giá đối với đồng HKD.


Tin, ảnh: Hà Ngọc
(P/v TTXVN tại Hong Kong)

Năm 2023, khách du lịch gấp 14 lần dân số Hong Kong
Năm 2023, khách du lịch gấp 14 lần dân số Hong Kong

11 tháng đầu năm 2013, Hong Kong tiếp đón hơn 49 triệu lượt khách du lịch, dự tính tới năm 2020, con số này sẽ vượt ngưỡng 100 triệu, gấp 14 lần dân số Đặc khu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN