Xây dựng vùng mít chuyên canh xuất khẩu

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng chất lượng sản phẩm, hướng tới xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và các nước khác, Tiền Giang quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình thâm canh, khuyến khích nông dân trồng mít theo ngưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường gắn với thiết lập mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu chính ngạch…

Chú thích ảnh
Vườn mít Thái của gia đình ông Lê Văn Minh, cư ngụ ấp 2, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy. 

Tiền Giang hiện có gần 16.000 ha mít Thái chuyên canh, tập trung nhiều nhất ở các huyện, thị vùng kiểm soát lũ phía Tây như Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước, thị xã Cai Lậy. Với năng suất bình quân từ 20 - 25 tấn/ha, mỗi năm Tiền Giang đạt sản lượng thu hoạch ước trên 300.000 tấn quả.

Mít Thái thích hợp với thổ nhưỡng đất đai tại địa phương, cho năng suất cao và đầu ra thuận lợi, vừa tiêu thụ trong nước vừa được thị trường xuất khẩu ưa chuộng, nhất là Trung Quốc.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh hiện có 72 mã số vùng trồng mít xuất khẩu với diện tích trên 8.600 ha và gần 300 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng, mít, xoài, thanh long…. xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Tiền Giang triển khai thực hiện Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phía Bắc Quốc lộ 1 thuộc vùng ngập lũ đầu nguồn sông Tiền tỉnh Tiền Giang”. Mục tiêu nhằm khuyến khích nông dân chuyển đổi đất canh tác kém hiệu quả sang trồng chuyên canh cây ăn quả đặc sản, chủ yếu là sầu riêng, mít Thái siêu sớm và rau màu… mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội.

Từ đó, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phòng tránh lũ lụt, thiết thực góp phần giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường vừa nâng cao thu nhập, giúp nông dân tạo dựng cơ nghiệp bền vững.

Trong khuôn khổ Đề án, Tiền Giang cũng triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phòng trừ hiệu quả sâu bệnh gây hại, nâng chất lượng vùng mít chuyên canh, tạo nguồn nông sản an toàn phục vụ xuất khẩu. Cụ thể là các đề tài nghiên cứu khoa học trên cây mít Thái: Xác định tác nhân và xây dựng quy trình quản lý tổng hợp bệnh xơ đen mít và bệnh xì mủ trên cây mít; tận dụng phụ phẩm từ quả mít để sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả cây mít.

Ông Nguyễn Văn Nhã, nông dân đã chuyển đổi 2,2 ha đất trồng lúa tại xã Mỹ Thành Nam (huyện Cai Lậy) sang trồng chuyên canh mít Thái cho biết, mít Thái có ưu điểm là trồng sau 3 năm đã cho trái và cho thu hoạch rải vụ gần như quanh năm, năng suất cao, bình quân đạt 25 - 30 tấn/ha/năm trong điều kiện chăm sóc tốt. Với 2,2 ha mít Thái, hàng năm, sau khi trừ chi phí, ông Nhã thu lãi gần 1 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Thành Nam (huyện Cai Lậy) Nguyễn Văn Hát cho biết, được mệnh danh là cây trồng giảm nghèo nhờ các ưu điểm về năng suất, sản lượng cũng như nguồn nông sản xuất khẩu có giá trị kinh tế, nông dân địa phương đã chuyển hàng trăm ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng mít Thái theo các mô hình chuyên canh hoặc xen canh.

Để giúp nâng cao chất lượng trái mít tham gia thị trường, hội nông dân tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành chuyển giao kỹ thuật thâm canh theo hướng an toàn, thiết lập mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đáng mừng là thời điểm sau Tết Nguyên đán 2025, mít Thái đang có giá cao, mang lại nguồn thu nhập khá, nông dân rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, trồng 6.000 m2 mít Thái tại phường 4, thị xã Cai Lậy cho biết, trong tuần vừa qua, thương lái đến tận vườn thu mua mít loại tốt giá trên 27.000 đ/kg, loại 2 giá 22.000 đ/kg, loại 3 giá 15.000 đ/kg… Nhìn chung, tăng khoảng 3.000 - 5.000 đồng/kg so với tháng trước.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc, thương lái thu mua mít Thái tại thị xã Cai Lậy, những ngày qua, giá mít Thái đang tăng trở lại bởi nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu thị trường cao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp giá mít tăng khá trong thời điểm hiện nay.

Hiện nay, Tiền Giang đang kỳ vọng với nỗ lực chuyển đổi cây trồng, xây dựng vùng mít Thái chuyên canh đáp ứng tiêu chí xuất khẩu chính ngạch sẽ giúp tỉnh phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh ngành hàng trái cây xuất khẩu, đặc biệt là mít Thái - một nguồn nông sản xuất khẩu quan trọng của địa phương.

Trước mắt, với những giải pháp tích cực nâng chất lượng nông sản hàng hóa, giải quyết đầu ra ổn định, bán được giá, bà con vùng chuyên canh mít Thái có thêm thu nhập, ổn định và nâng cao mức sống. Đây cũng là nhân tố tích cực góp phần đổi mới nông nghiệp - nông thôn và xây dựng nông thôn mới thành công trên những địa bàn canh tác khó khăn trước đây.

Bài và ảnh: Minh Trí (TTXVN)
Giá mít Thái sau Tết tăng mạnh
Giá mít Thái sau Tết tăng mạnh

Giá mít Thái loại I ở Đồng Tháp hiện là 24.000 đồng/kg, loại II giá từ 18.000 đồng/kg, loại III là 9.000 đồng/kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN