WTO thông qua thỏa thuận thương mại lịch sử

Ngày 7/12, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) gồm 159 thành viên đã đạt được bước đột phá trong cuộc đàm phán thương mại đa phương bằng việc thông qua một thỏa thuận thương mại tại hội nghị bộ trưởng lần thứ 9 của tổ chức, sau khi 4 nước Mỹ Latinh quyết định không phản đối thỏa thuận này nữa.   

Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman (trái) trao đổi với Ngoại trưởng Brazil Luiz Alberto Figueiredo Machado (giữa) tại Hội nghị của WTO lần thứ 9 ở Bali ngày 6/12. Ảnh: AFP


Sau bốn ngày làm việc khẩn trương và phải kéo dài thêm một ngày ngoài kế hoạch, Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) lần thứ 9 diễn ra tại Bali (Ba-li), Indonesia, đã bế mạc ngày 7/12 với việc đạt được "Thỏa thuận Bali đầy đủ". Đây là một bước đột phá, mở ra triển vọng khai thông Vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu - được WTO khởi động từ năm 2001 và đang rơi vào bế tắc.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bali, thỏa thuận bao gồm những cam kết tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại bằng việc đơn giản hóa các thủ tục hải quan và dỡ bỏ các rào cản thương mại. Một số nhà kinh tế nhận định thỏa thuận này có thể mang lại 1.000 tỷ USD để thúc đẩy nền kinh tế thế giới. Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo đánh giá "những quyết định vừa được đưa ra là bước tiến quan trọng hướng tới hoàn tất các vòng đàm phán Doha.

Các bộ trưởng đã tập trung thảo luận về "Thỏa thuận Bali đầy đủ" – một phần nội dung quan trọng của Vòng đàm phán Doha về tự do hoá thương mại toàn cầu, vốn đang bế tắc do bất đồng giữa các nước phát triển và đang phát triển liên quan đến các thoả thuận về tạo thuận lợi thương mại, nông nghiệp và các nước chậm phát triển nhất, trong đó nông nghiệp là nội dung gay cấn nhất và chiếm thời gian nhiều nhất. 

Ngoài ra, hội nghị cũng đã thảo luận một số nội dung không thuộc Vòng đàm phán Doha, trong đó có Hiệp định Mua sắm chính phủ sửa đổi (GPA2), Hiệp định Công nghệ thông tin sửa đổi (ITA2), Hiệp định Dịch vụ nhiều bên (TISA) … và thảo luận về các vấn đề thực thi như tăng cường hỗ trợ các nước kém phát triển (WTO) gia nhập và tham gia WTO, thực thi cam kết ngăn chặn bảo hộ, thương mại điện tử , không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin, và mua sắm của chính phủ. 

Cũng tại hội nghị lần này, Yemen đã được tiếp nhận, trở thành thành viên thứ 160 của WTO, đồng thời là thành viên thứ bảy trong nhóm các nước chậm phát triển (LDC) đã gia nhập WTO kể từ năm 1995, và việc mở rộng thành viên này là một tín hiệu tích cực, khẳng định WTO vẫn là một tổ chức thương mại toàn cầu quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ tới chiến lược phát triển kinh tế thương mại của tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 9 với kết quả nói trên được đánh giá là một sự cải cách thương mại lớn nhất của thế giới, mở ra triển vọng cho các cuộc đàm phán sau Bali giúp khai thông Vòng đàm phán Doha, khẳng định cơ chế thương mại đa phương, củng cố uy tín của WTO, giúp hạ thấp các rào cản thương mại và đẩy nhanh lưu thông hàng hóa thông qua hải quan, có thể giúp thu nhập của thế giới tăng thêm 1.000 tỷ USD và tạo ra khoảng 21 triệu việc làm, trong đó 18 triệu việc làm ở các nước đang phát triển.


TTXVN/Tin Tức


Trung Quốc phản đối báo cáo của WTO về đất hiếm
Trung Quốc phản đối báo cáo của WTO về đất hiếm

Trung Quốc lên tiếng phản đối bản báo cáo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc nước này hạn chế xuất khẩu đất hiếm, loại khoáng sản được sử dụng trong điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ cao khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN