WB: Chìa khóa để thoát 'bẫy thu nhập trung bình'

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim nói rằng các nền kinh tế có mức thu nhập trung bình cần phải gia tăng chi tiêu xã hội, nếu muốn “cán ngưỡng” thu nhập của các nền kinh tế phát triển và chấm dứt hiện trạng đói nghèo.

Xếp bao gạo tại nhà máy ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo El Pais (Tây Ban Nha) ngày 19/4, Chủ tịch Kim cho rằng “cần phải thay đổi mối quan hệ giữa tăng trưởng và giảm nghèo để làm cho tăng trưởng mang đến nhiều lợi ích hơn”. Đầu tư vào con người là rất quan trọng, như vào chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo trợ xã hội.

Nhận xét về các giải pháp cho từng khu vực, ông Kim cho hay châu Phi nên đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp qua việc đầu tư vào năng lượng và giao thông vận tải. Các nước Mỹ Latinh nên đặt trọng tâm vào giáo dục để phát triển các ngành nghề tân tiến.

WB đã đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng nghèo khổ (những người có mức sống dưới 1,25 USD/ngày) vào năm 2030.



Kim Dung (Theo AFP)

Nguy cơ Indonesia “sập bẫy” thu nhập trung bình
Nguy cơ Indonesia “sập bẫy” thu nhập trung bình

Là quốc gia có vị trí địa chính trị, kinh tế chiến lược quan trọng vào bậc nhất khu vực, nhưng Indonesia vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN