VN-Index lao dốc mất gần 42 điểm, áp lực điều chỉnh lan rộng

Thị trường chứng khoán sáng 22/8 đã trải qua phiên giao dịch đầy biến động với áp lực bán mạnh ngay từ đầu khiến VN-Index giảm sâu gần 42 điểm (-2,48%), lùi về mức 1.646  điểm. HNX-Index cũng mất tới 3,93% còn 273,20 điểm, trong khi UPCoM-Index lùi 1,11% về 109,47 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 34.700 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn dồi dào nhưng chủ yếu ở chiều bán.

Nhóm ngân hàng và bất động sản giảm mạnh

Diễn biến trên bản đồ ngành cho thấy, sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm cổ phiếu. Trong đó, bất động sản giảm mạnh nhất với mức -2,8%, kéo theo hàng loạt mã như CEO (-8,06%), DXG (-6,67%), PDR (-5,68%)… 

Chú thích ảnh
 VN-Index lao dốc, mất gần 42 điểm. Ảnh chụp màn hình

Ngành tài chính vốn chiếm tỷ trọng lớn cũng không tránh khỏi áp lực khi giảm -2,31%, trong đó hàng loạt cổ phiếu ngân hàng mất điểm như VPB (-6,73%), SHB (-5,68%), TPB (-4,99%), TCB (-4,21%), ACB (-4,92%). Riêng BID (+2,84%), VCB (+1,71%) và MSB (+1,43%) là những điểm sáng hiếm hoi giúp chỉ số không giảm sâu hơn.

Nhóm nguyên vật liệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm (-3,51%), nổi bật là HPG (-3,83%), cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với hơn 754 tỷ đồng. Các nhóm ngành khác như công nghiệp (-2,55%), năng lượng (-3,34%) hay công nghệ thông tin (-2,45%) cũng đồng loạt giảm. Nhìn chung, thị trường sáng nay rơi vào trạng thái bán tháo diện rộng, độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên giảm với 641 mã giảm so với chỉ 143 mã tăng.

Giao dịch khối ngoại là một điểm đáng chú ý khi tiếp tục bán ròng rất mạnh, với hơn 3.700 tỷ đồng trên cả 3 sàn, tập trung vào HPG, VPB, STB, SHB, VCI và FPT. Ở chiều ngược lại, lực mua ròng chỉ xuất hiện ở một số mã như VIX, HDB, PDR, BSR hay TCB nhưng giá trị không đủ để cân đối.

Chú thích ảnh
Khối ngoại cũng bán ròng mạnh hơn 3.700 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình

Xét về tác động đến chỉ số, các mã BID (+3,05 điểm) và VCB (+3,26 điểm) đóng góp tích cực nhất, trong khi VPB, VHM, HPG, TCB và VIC lại kéo VN-Index giảm mạnh với mức ảnh hưởng từ 2 - 4 điểm. Điều này phản ánh rõ sự phân hóa trong nhóm vốn hóa lớn, nhưng cán cân vẫn nghiêng về bên bán.

Rủi ro ngắn hạn gia tăng

Trong các báo cáo nhận định, nhiều công ty chứng khoán đã sớm cảnh báo về khả năng thị trường đối mặt với nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng.

Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), độ rộng thị trường suy yếu, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm và rủi ro ngắn hạn gia tăng, đặc biệt ở nhóm vốn hóa nhỏ. Dù xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức tăng, YSVN khuyến nghị nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục, đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức 40 - 60% và hạn chế mua mới.

Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, VN-Index đã vượt mốc 1.665 điểm trong các phiên trước, được dẫn dắt bởi một số nhóm ngành nhất định. Tuy nhiên, đà tăng khá dốc khiến rủi ro điều chỉnh luôn thường trực. Nhà đầu tư cần giao dịch thận trọng trong bối cảnh nhịp tăng đã kéo dài.

Quan điểm của Chứng khoán TPBank (TPS) lại mang tính tích cực hơn khi đánh giá VN-Index vẫn vận động phía trên kênh xu hướng, củng cố tín hiệu kỹ thuật cho pha tăng hưng phấn với mục tiêu quanh 1.730 điểm. Tuy nhiên, với mức giảm mạnh sáng nay, khả năng kịch bản này sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Chú thích ảnh
Các nhóm ngành giảm mạnh trong phiên sáng 22/8. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) nhận định thị trường có dấu hiệu "kiệt sức" khi VN-Index bật tăng nhưng không giữ được vùng giá cao, thanh khoản cũng giảm mạnh dưới mức trung bình 20 phiên. Dòng tiền tập trung hẹp vào nhóm ngân hàng và vài cổ phiếu riêng lẻ, khiến đà tăng thiếu bền vững. PHS nâng vùng hỗ trợ ngắn hạn lên 1.615 điểm và khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng hơn.

Ở thị trường phái sinh, VN30F2509 duy trì sóng tăng nhưng tâm lý hưng phấn có thể khiến nhịp rung lắc xuất hiện. Các công ty như YSVN và MBS khuyến nghị chiến lược giao dịch linh hoạt với cả vị thế dài và ngắn trong các vùng 1.860 - 1.890 điểm, đồng thời đặt lệnh cắt lỗ (Stop loss) chặt chẽ.

Với mức giảm mạnh hơn 42 điểm sáng 22/8, có thể thấy thị trường đã bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn sau chuỗi tăng kéo dài. Áp lực đến từ cả khối ngoại bán ròng lớn, nhóm cổ phiếu dẫn dắt suy yếu và tâm lý nhà đầu tư có phần dao động.

Các chuyên gia khuyến nghị, trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế sử dụng margin cao và lựa chọn những cổ phiếu cơ bản tốt, có triển vọng tích cực. Thị trường có thể cần thêm thời gian để tích lũy trước khi quay lại xu hướng tăng.

Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
Chứng khoán châu Á thận trọng chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed
Chứng khoán châu Á thận trọng chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed

Chứng khoán châu Á đa phần đi lên trong sáng 22/8, khi thị trường chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề thường niên ở Jackson Hole.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN