Tiến sỹ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rynan Technologies Việt Nam, chia sẻ hiệu quả từ hệ thống giám sát côn trùng thông minh do IFAD hỗ trợ đơn vị thực hiện.
Dự án IFIA được thực hiện trong 5 năm (2025-2030) tại khu vực đất ngập nước hoặc rừng ngập mặn ở tỉnh Trà Vinh và Bến Tre (cũ), do Quỹ thích ứng biến đổi khí hậu (AF) viện trợ với tổng vốn 5 triệu USD (tương đương trên 131 tỷ đồng). Mục tiêu của dự án là thí điểm, hệ thống hóa kiến thức và thể chế hóa các công cụ tài chính nhằm nhân rộng khả năng thích ứng trong các hoạt động sinh kế ven biển, từ đó góp phần bảo tồn và thúc đẩy sử dụng bền vững đất ngập nước, rừng ngập mặn.
Đối tượng mục tiêu trực tiếp là 21.000 người dân dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, tương đương khoảng 6.000 gia đình. Trong đó, dự án chú trọng lồng ghép giới và thanh niên, với mục tiêu đạt 50% người hưởng lợi là phụ nữ và 30% là thanh niên.
Dự án IFIA gồm 2 hợp phần chính: Phát huy cơ chế tài chính sáng tạo và Học tập và nhân rộng có hệ thống, với nhiều tiểu hợp phần. Kết quả đầu ra cụ thể và tác động dự kiến được dự án đề ra là ít nhất 6.000 hộ gia đình tiếp cận được các sản phẩm và dịch vụ tài chính, đồng thời áp dụng các giải pháp thích ứng. Dự án cũng đặt mục tiêu phục hồi 5.000 ha rừng ngập mặn; nhân rộng ít nhất 10 sáng kiến thích ứng thông qua vận động chính sách…
Bà Anupa Rimal Lamichhane, Chuyên gia trưởng về môi trường và biến đổi khí hậu, Ban Châu Á - Thái Bình Dương IFAD, phát biểu tại buổi khởi động.
Phát biểu tại buổi khởi động, bà Anupa Rimal Lamichhane, Chuyên gia trưởng về môi trường và biến đổi khí hậu, Ban châu Á- Thái Bình Dương IFAD cho biết, IFAD là một đối tác cam kết với Việt Nam. Kể từ năm 1993, IFAD và Chính phủ Việt Nam đã đầu tư 495 triệu USD để thực hiện 18 dự án và chương trình, mang lại lợi ích trực tiếp cho 1,43 triệu người dân Việt Nam.
IFIA là dự án được thiết kế chiến lược để bổ sung và khuếch đại các kết quả và tác động của Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSAT) do IFAD tài trợ được triển khai trước đó trên địa bàn 2 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre (cũ), thực hiện từ năm 2022-2026. Dự án này đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp địa phương và người dân thích ứng biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn.
Đối với Dự án IFIA, đơn vị tài trợ sẽ tập trung vào vùng đất ngập nước để cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng; tăng cường sinh kế của các nhà sản xuất quy mô nhỏ, như nuôi trồng thủy sản sinh thái và du lịch sinh thái thông qua các cơ chế tài chính và quan hệ đối tác với khu vực tư nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại buổi khởi động.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng nghiêm trọng đến đời sống và sinh kế của người dân, với nhiều hiện tượng triều cường, sụt lún, sạt lở diễn biến phức tạp. Trước thực trạng đó, tỉnh đang rà soát, cập nhật quy hoạch toàn diện nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo ổn định sinh kế cho người dân.
Dự án IFIA được thực hiện trên địa bàn tỉnh là nguồn lực rất quan trọng, góp phần hỗ trợ tỉnh trong việc xác định lại tầm nhìn, chiến lược và hướng phát triển cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 169 triệu đồng/người/năm. Vì vậy, địa phương đang tập trung triển khai các giải pháp tạo sinh kế bền vững, giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện mới.
Dự án IFIA là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) và Quỹ Thích ứng biến đổi khí hậu (AF), với mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện – một nền tài chính mà mọi người dân, dù ở vùng sâu hay vùng xa, đều có cơ hội được tiếp cận và hưởng lợi công bằng.
Tỉnh Vĩnh Long cam kết tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và Việt Nam nói chung. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt và thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Quỹ IFAD và các đối tác để triển khai hiệu quả từng hợp phần của dự án. Tỉnh Vĩnh Long mong muốn, thông qua dự án, người dân vùng đất ngập nước ở Vĩnh Long sẽ được tiếp cận tri thức mới, nâng cao năng lực thích ứng và phát triển sinh kế bền vững, nhất là tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật, chuyển đổi số trong quá trình sản xuất.
Ông Nguyễn Trúc Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận dụng và lồng ghép các nguồn lực khác để đảm bảo dự án phát huy cao hiệu quả.