Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng: Cô Tô hướng đến du lịch sinh thái biển chất lượng

Ngày 27/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn công tác có buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, biểu dương sự phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện đảo, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Cô Tô là huyện đảo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh trên vùng biển phía Đông Bắc. Đây cũng là nơi vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và là nơi duy nhất được Bác cho phép kiến dựng tượng của mình khi còn sinh thời. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các huyện đảo, trong đó có Cô Tô.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, thời gian tới, Cô Tô cần quan tâm xây dựng hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Huyện hướng đến phát triển du lịch sinh thái biển cần chú ý bảo vệ môi trường, đặc biệt các bãi biển; quy hoạch các khu du lịch hợp lý, phát triển các sản phẩm độc đáo đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.

Địa phương cần quan tâm thu hút cán bộ làm việc tại các xã đảo, có chính sách hợp lý cho các lực lượng tham gia bảo vệ biển, đảo, làm việc trên đảo; đẩy mạnh hơn nữa thế trận an ninh, quốc phòng, chủ động trước những diễn biến phức tạp ở biển Đông; tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trên đảo. Đoàn Đại biểu Quốc hội luôn theo sát, ghi nhận, phản ánh và chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng cán bộ, chiến sĩ, người dân huyện đảo.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Nguyễn Việt Dũng cho biết, sau khi ba khó khăn lớn nhất của huyện đảo (điện, giao thông đi lại với đất liền, nước ngọt sinh hoạt) được giải quyết, nhiều dự án, công trình phát triển kinh tế, quốc phòng được đầu tư trên địa bàn đã phát huy tốt hiệu quả. Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ. Lượng khách đến Cô Tô 6 tháng đầu năm 2023 đạt 159.200 lượt người.

Cô Tô là huyện đảo đầu tiên trong cả nước được công nhận là huyện đảo nông thôn mới (năm 2015). Địa phương cơ bản đạt các chỉ tiêu, tiêu chí về huyện đảo nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí mới 2022. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2022 đạt trên 5000 USD (115 triệu đồng/người). Địa phương không còn hộ nghèo.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện luôn coi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biên giới biển, đảo, an ninh đất nước. Đây là mục tiêu kép, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quân và dân nơi đây. Năm 2023, địa phương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 15%; cơ cấu kinh tế dịch vụ, du lịch từ 65 - 70%; nông nghiệp 13 - 15%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) tăng 10% so với dự toán tỉnh giao. Tổng giá trị sản phẩm bình quân đầu người trên 120 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác hải sản đạt 5.700 tấn trở lên; hải sản hàng hóa chế biến sâu đạt trên 120 tấn…

Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã gửi tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Cô Tô bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Đức Hiếu (TTXVN)
Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh
Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh

Mở đầu cho sự kiện kích cầu, thu hút khách du lịch năm 2023, tối 1/4, UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai mạc du lịch với chủ đề “Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh”, đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động, sự kiện kích cầu, thu hút khách du lịch đến Cô Tô nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN