Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm nay

Theo mạng "Nhân dân" (Trung Quốc), Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/4 công bố báo cáo cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cao hơn so với dự báo trước đây, do đó một số chuyên gia kinh tế dự đoán Trung Quốc có khả năng đến cuối năm nay sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. 


Báo cáo của LHQ căn cứ vào sức mua tương đương (PPP) để đánh giá về các nền kinh tế và sử dụng số liệu mới nhất về giá thành sinh hoạt năm 2011 để tính toán. Theo đó, PPP của Trung Quốc cao hơn 20% so với đánh giá năm 2005. Tuy nhiên, PPP không tính đến tài sản trung bình của người dân. Do đó, nếu tính cả yếu tố này, Trung Quốc với 1,3 tỷ dân vẫn nằm trong danh sách các nước đang phát triển, đứng sau Mỹ.


T.N
Trung Quốc bán máy bay vận tải cho Nepal
Trung Quốc bán máy bay vận tải cho Nepal

Bắc Kinh đang tập trung tăng cường đầu tư, trao đổi văn hóa và tiếp xúc ở mọi cấp chính trị với Nepal, nước nằm kẹt giữa hai cường quốc châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN