Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Diễn đàn chuyển đổi xanh và Ngày hội tái chế 2025. Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN
Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trưởng ban tổ chức cho biết, triển lãm không chỉ là nơi trưng bày mà còn là "phòng thực hành mở" với nhiều workshop, là nơi giá trị kinh tế tuần hoàn được minh hoạ sống động và hành động tái chế được lan toả. 100 mô hình, sản phẩm xanh - tái chế - tuần hoàn tại triển lãm là những sản phẩm đã thương mại hoá, có giá trị kinh tế cao được thị trường tiếp nhận.
Theo bà Vũ Kim Hạnh, thông qua trưng bày, giới thiệu các sản phẩm xanh - tái chế - tuần hoàn tại triển lãm là nhằm thu hút sự quan tâm và ủng hộ của người tiêu dùng.
"Chúng tôi đưa vào tiêu chí khảo sát, bình chọn để công bố vào năm 2026 rằng đây là những sản phẩm được người tiêu dùng tín nhiệm về tiêu chuẩn xanh, tái chế. Như vậy, những doanh nghiệp này sẽ được cộng thêm một ngôi sao xanh bên cạnh danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026", bà Hạnh cho biết thêm.
Triển lãm còn giới thiệu về thành quả của việc khai thác, tận dụng nguyên liệu thừa hậu sản xuất cho các ngành xuất khẩu chính như dệt may, chễ biến gỗ và chế biến thực phẩm. Có các sản phẩm tái chê từ vải thừa sau cắt may, bà Trần Thị Nguyên Hương, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nani cho biết, trước đây vài thừa sau cắt may, thường bỏ đi, nhưng hiện nay được tận dụng để tạo ra một vòng tuần hoàn mới, cho ra những dòng sản phẩm thủ công thu hút người tiêu dùng như: cột tóc, túi xách, tạp dề.
Tương tự, các tái chế - tuần hoàn của Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân cũng được chú ý tại triển lãm. Theo đại diện công ty, việc thu gom những chai nhựa sau sử dụng để chế tạo ra những hạt nhựa để thổi ra những cái chai. Công nghệ này trên thế giới gọi là "bottle to bottle", tạo ra một vòng tuần hoàn mới cho sản phẩm chai nhựa.
Đáng chú ý, tại triển lãm có 5 dự án xuất sắc nhất vòng chung kết cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo trong sinh viên" liên quan đến các giải pháp, sản phẩm tái chế - tuần hoàn được giới thiệu, trưng bày. Các dự án gồm chế phẩm sinh học từ vỏ sầu riêng (của nhóm Green Choice, trường Đại học Nguyễn Tất Thành); dự án Naochito - Nano Chitosan bảo quản trái cây (trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh); giải pháp năng lượng bền vững hướng đến Net Zero (trường Đại học Quốc tế Miền Đông); dự án IOT Solar Lampost ( trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh) và dự án Ecoco, tấm cách âm xơ dừa sinh thái (trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).
Cũng trong khuôn khổ Ngày hội tái chế 2025, hàng trăm bộ trang phục sáng tạo, thời trang tái chế của các em học sinh cấp 2 từ Trại hè Đại sứ hàng Việt tí hơn 2025 được đưa ra trình diễn. Hoạt động này cũng nhằm truyền đi thông điệp mạnh mẽ rằng "sống xanh không chờ đến tuổi trưởng thành, mà bắt đầu từ sự quan tâm nhỏ mỗi ngày".