TP Hồ Chí Minh: Khẩu trang, nước sát khuẩn ‘hút hàng’ vì dịch bệnh do virus Corona

Với những thông tin cập nhật đáng lo ngại về dịch bệnh do virus Corona, sức tiêu thụ khẩu trang y tế, kháng khuẩn tại TP Hồ Chí Minh ngày càng gia tăng, có ngày tăng cao gấp 3 - 4 lần so với bình thường.

Ghi nhận trong ngày 29/1 (mùng 5 Tết) tại một số cửa hàng thuốc tây trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, số lượng người mua khẩu trang y tế để phòng chống dịch bệnh do virus Corona đang tăng mạnh. Có cửa hàng sức mua đã tăng 3 - 4 lần so với ngày thường. Sức mua tăng cao nhưng giá mặt hàng tăng nhẹ, từ 1.000 - 10.000 đồng/hộp, do nguồn cung khá dồi dào, phong phú.

Chú thích ảnh
Các loại khẩu trang có tính năng: kháng vi khuẩn, virus, chặn bụi mịn, chống tia UV đang được người dân TP Hồ Chí Minh mua nhiều khi dịch bệnh do virus Corona đang bùng phát tại Trung Quốc.

Cụ thể tại một số cửa hàng thuốc tây trên đường Đỗ Xuân Hợp, Tây Hòa (quận 9), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1), Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh)… giá các loại khẩu trang y tế đã tăng giá nhẹ từ 1.000 - 5.000 đồng/hộp. Đặc biệt, các loại khẩu trang có kháng khuẩn, chống bụi mịn với giá từ loại 25.000 - 50.000 đồng/cái cũng đang rất hút hàng. Mặt hàng này lại đang tăng giá cao hơn khẩu trang y tế bình thường, tăng từ 3000- 10.000 đồng/cái so với ngày thường. Mặc dù giá khẩu trang kháng khuẩn tăng cao hơn khẩu trang bình thường nhưng do người dân tin tưởng vào các đặc tính của loại khẩu trang này có thể ngăn vi khuẩn, virus 99%, chặn 95% bụi mịn PM2.5, chống tia UV… nên  vẫn sẵn sàng chi tiền mua về dùng.

Chị Đỗ Minh Hoàn, nhân viên một cửa hàng thuốc tây trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) cho biết, ngày thường cửa hàng bán được khoảng 10 - 20 hộp khẩu trang y tế, nhưng từ mùng 2 Tết Canh Tý đến nay bán được hơn 200 hộp/ngày. Hiện nay cửa hàng phải nhập thêm 500 hộp khẩu trang y tế về bán để đáp ứng nhu cầu của người dân.

“Đặc biệt, các loại khẩu trang chuyên kháng khuẩn, ngăn bụi có giá từ 25.000 đồng/cái trở lên được nhiều người dân lựa chọn đeo khi đi chơi, đi du lịch dịp Tết Canh Tý tại thành phố. Ngoài mặt hàng khẩu trang y tế, các chai dung dịch rửa tay sát khuẩn có giá từ 22.000 - 35.000 đồng/chai cũng bán khá chạy, trung bình một ngày cửa hàng tiêu thụ khoảng 20 - 50 chai/ngày, tăng gấp 3 lần so với những tuần trước khi có dịch bệnh do virus Corona xuất hiện” chị Hoàn nói.

Chia sẻ về chất lượng các loại khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn trên thị trường hiện nay, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biế,t hiện tại chưa có cách nào khác hơn để phòng chống virus Corona ngoài những khuyến cáo về dấu hiệu và vệ sinh phòng bệnh của Bộ Y tế mới khuyển cáo cho người dân. Tuy nhiên, để phòng dịch tiết lây lan khi tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh hoặc khu vực có tiếp xúc dịch tễ, người dân có thể sử dụng loại khẩu trang phẫu thuật 3 lớp. Đây là loại khẩu trang có thể ngăn ngừa dịch tiết chứa virus corona. Ngoài ra, người dân cũng có thể mua các loại khẩu trang chuyên dụng như N95 và quần áo bảo hộ (chuyên dùng cho nhân viên y tế làm việc trong môi trường tiếp xúc với mầm bệnh) về sử dụng để phòng dịch bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cũng khuyến cáo, người dân nên bình tĩnh trước dịch bệnh từ virus Corona. Trước mắt, có thể dùng các loại khẩu trang y tế 2-3 lớp khi di chuyển ra ngoài môi trường và chỉ nên sử dụng khẩu trang này một lần. Cần mang khẩu trang vừa vặn, có thể che kín được cả miệng và mũi. Không nên đeo khẩu trang chỉ để che miệng hoặc che mũi rồi thỉnh thoảng kéo xuống cằm để nói chuyện. Như vậy, dù có đeo khẩu trang cũng sẽ không phát huy hiệu quả kháng khuẩn kháng bệnh.

Chú thích ảnh
Hành khách đi du xuân Canh Tý khi làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất được các công ty lữ hành phát khẩu trang kháng khuẩn miễn phí.

Nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan tại TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hồ Chí Minh cũng có chỉ đạo khẩn đến Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính… tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra. Cụ thể, các đơn vị cần chú trọng giám sát chặt chẽ người nhập cảnh đến từ các vùng có dịch tại các cửa khẩu, tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người dân, khách du lịch về diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống hiệu quả đối với bệnh do virus Corona gây ra. Cụ thể, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cũng đã phát đi thông báo tới các doanh nghiệp về việc cân nhắc tổ chức tour đến vùng có dịch hoặc quá cảnh ở Vũ Hán, đồng thời khuyến cáo các hãng lữ hành theo dõi sát tình hình sức khỏe của du khách đi tour.

Nhiều công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh khi đưa du khách ra sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã phát khẩu trang, chai nước rửa, xịt tay kháng khuẩn miễn phí cho hành khách nhằm phòng bệnh dịch từ virus Corona cho du khách khi làm thủ tục khi xuất cảnh đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Truyền thông - Marketing của công ty TST tourist cho biết, trước khi hành khách ra sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị đã chuẩn bị khẩu trang kháng khuẩn, nước rửa tay sát khuẩn để cung cấp cho hành khách khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sân Nhất. Đối với hướng dẫn viên đi tour được khuyến cáo uống thêm vitamin C để tăng sức đề kháng khi làm việc, nắm đầy đủ thông tin và cập nhật thường xuyên thông tin về dịch bệnh để chăm sóc tốt nhất cho du khách của mình.

"Ở chiều ngược lại, du khách Việt Nam khi đến các nước du lịch trong dịp này cũng được cảnh báo đeo khẩu trang kháng khuẩn khi nhập cảnh. Cụ thể tại sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản), đã yêu cầu 100% du khách phải mang khẩu trang khi nhập cảnh. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, việc kiểm tra hải quan diễn ra bình thường, không có sự gắt gao về đeo khẩu trang như Nhật Bản nhưng công ty cũng khuyến cáo hành khách nên đeo khẩu trang khi nhập cảnh. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài thông tin động đất, quốc gia này không có dấu hiệu ảnh hưởng của dịch bệnh do virus Corona gây ra nên hành khách cũng khá an tâm khi đi du xuân….", ông Mẫn nói. 

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Tổng cục Du lịch yêu cầu tạm dừng đưa, đón khách du lịch tới các vùng đang có dịch bệnh corona
Tổng cục Du lịch yêu cầu tạm dừng đưa, đón khách du lịch tới các vùng đang có dịch bệnh corona

Chiều tối 28/1, Tổng cục Du lịch đã ban hành văn bản về việc tạm dừng đưa, đón khách du lịch đến vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN