Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) cho biết, trong ngày 19/8, Thành phố sẽ triển khai 3 dự án giao thông quan trọng.
Công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài đã được triển khai.
Cụ thể, dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài được khởi công với gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật và rà phá bom mìn, tổng vốn đầu tư hơn 19.600 tỷ đồng. Tuyến cao tốc dài 51,2 km, giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027.
Tiếp đó, dự án nút giao ngã tư Đình (giao giữa đường Đỗ Mười với đường Nguyễn Văn Quá) cũng được khởi công, nhằm giải quyết ùn tắc tại cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, Thành phố sẽ thông xe giai đoạn 1 nút giao cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây kết nối cầu Nhơn Trạch (gói thầu XL1 thuộc dự án Vành đai 3) đồng thời với lễ thông xe cầu Nhơn Trạch do Bộ Xây dựng chủ trì.
Ngày 19/8 sẽ thông xe giai đoạn 1 nút giao cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây kết nối cầu Nhơn Trạch (gói thầu XL1 thuộc dự án Vành đai 3, TP Hồ Chí Minh).
Ngoài hạ tầng giao thông, TP Hồ Chí Minh còn khánh thành Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ với diện tích 10.000 m², tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Công trình có khán phòng chính sức chứa 2.000 chỗ và sân khấu trung tâm tích hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại, đáp ứng các loại hình nghệ thuật phức hợp. Khu nhà còn có phòng tập, khu triển lãm - hội nghị, nhà ăn công suất lớn và sân thượng đa chức năng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, PCCC.
Công trình Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ.
Theo kế hoạch, trong tháng 9 và 10/2025, Thành phố sẽ tiếp tục khởi công các dự án hạ tầng trọng điểm như mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 2, hầm chui ngã năm Phước Kiến (Bình Dương cũ)... Những công trình này được kỳ vọng gia tăng kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.
Cũng theo ông Lương Minh Phúc, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là bước phát triển vượt bậc về hạ tầng sau khi hợp nhất TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Cùng với Vành đai 3, Vành đai 4 và 5 trục cao tốc hướng tâm (Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài, TP Hồ Chí Minh - Bình Phước), Thành phố sẽ hình thành không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ.