Các đơn vị kinh doanh xăng, dầu vẫn đảm bảo nguồn cung khi chiến sự xảy ra tại khu vực Trung Đông.
Tập trung chủ động nguồn hàng
Trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu, khí và điện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.
Theo ông Trịnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn, nhu cầu tiêu thụ xăng, dầu trên địa bàn Thành phố đang tăng mạnh. Doanh nghiệp hiện vận hành 138 cửa hàng xăng, dầu trực thuộc, cung ứng bình quân hơn 2.100 m³/ngày. Bên cạnh đó, hệ thống 147 cửa hàng nhượng quyền cũng duy trì sản lượng khoảng 1.000 m³/ngày.
Ông Trịnh Quốc Việt cho biết, doanh nghiệp đã chủ động kế hoạch nhập hàng và duy trì lượng tồn kho lớn để bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Trong thời gian tới, Petrolimex Sài Gòn tiếp tục nhập thêm lượng xăng, dầu đáng kể, cùng với lượng tồn kho hiện có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nhiều tuần.
Ngoài việc bảo đảm nguồn cung, doanh nghiệp cũng duy trì mức chiết khấu 400 - 500 đồng/lít cho các cửa hàng nhượng quyền nhằm giữ ổn định hệ thống bán lẻ. Đồng thời, Petrolimex Sài Gòn kiến nghị tạo điều kiện cho xe bồn vận chuyển xăng, dầu lưu thông thuận lợi hơn để rút ngắn thời gian đưa hàng từ kho đến các điểm bán.
Tương tự, đại diện PVOIL cho biết doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị lượng tồn trữ và xây dựng các kịch bản điều phối nguồn hàng nhằm bảo đảm cung ứng ổn định cho thị trường, đồng thời sẵn sàng bổ sung nguồn khi nhu cầu tăng cao.
Trong lĩnh vực khí, ông Nguyễn Phúc Tuệ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), cho biết doanh nghiệp đã chủ động kế hoạch nhập khẩu và dự trữ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) để phục vụ sản xuất điện và công nghiệp. Theo đó, PV GAS đã thu xếp các chuyến tàu LNG với khối lượng khoảng 70.000 tấn mỗi chuyến, nhập khẩu từ Qatar và khu vực Đông Nam Á. Hiện lượng LNG tồn kho khả dụng khoảng 15.000 tấn, đủ bảo đảm cung ứng cho các nhà máy điện trong thời gian tới.
Người dân vẫn còn lo lắng thiếu nhiên liệu khi có chiến sự xảy ra.
Trong khi đó, ông Trần Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam (Gas South) chia sẻ, doanh nghiệp cũng chủ động các phương án điều tiết nguồn cung nhằm ứng phó với khả năng hạn chế nguồn hàng. Một trong những giải pháp được tính đến là tăng tỷ lệ chiết nạp bình gas loại 8kg thay cho bình 12kg để phục vụ được nhiều hộ gia đình hơn.
Ở lĩnh vực điện, theo ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, hiện ngành điện đã xây dựng phương án cấp điện ổn định cho mùa nắng nóng cũng như các sự kiện lớn của thành phố. Đồng thời, ngành điện khuyến nghị người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và đẩy mạnh khai thác nguồn điện mặt trời áp mái.
Siết quản lý để ổn định nguồn cung
Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, cơ quan quản lý tại TP Hồ Chí Minh cũng tăng cường các biện pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng cho thành phố. Theo công văn của Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh gửi các đơn vị, doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng, dầu và khí trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở yêu cầu phải duy trì hoạt động bán hàng liên tục, không để gián đoạn nguồn cung, không găm hàng, không bán nhỏ giọt và không tự ý ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đồng thời, các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, bán đúng giá và bảo đảm chất lượng xăng, dầu, khí theo quy định hiện hành.
Các đơn vị đang chủ động nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu xăng, dầu của người dân.
Mặt khác, yêu cầu các đơn vị cũng được yêu cầu rà soát tồn kho, xây dựng kế hoạch nhập hàng và năng lực cung ứng, chủ động điều tiết nguồn hàng giữa các cửa hàng trong hệ thống để bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tăng cường dự trữ thương mại, chuẩn bị phương án vận chuyển và nguồn cung thay thế trong trường hợp có biến động hoặc gián đoạn nguồn hàng.
Sở cũng khuyến khích các thương nhân chủ động tìm kiếm thêm nguồn nhập khẩu từ những thị trường có nguồn cung ổn định, đặc biệt là khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Mỹ để đa dạng hóa nguồn hàng.
Ngoài ra, các doanh nghiệp phải duy trì mức dự trữ thương mại an toàn, nhất là trong thời điểm thị trường có biến động. Đồng thời, cần xây dựng các phương án dự phòng về vận chuyển và nguồn cung thay thế nhằm kịp thời ứng phó khi xảy ra sự cố logistics hoặc gián đoạn nguồn hàng. Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước, kịp thời thông tin khi xuất hiện nguy cơ thiếu nguồn cung, khó khăn trong vận chuyển hoặc nguy cơ gián đoạn hệ thống phân phối để có biện pháp xử lý kịp thời.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động, thành phố đặc biệt chú trọng việc bảo đảm nguồn cung xăng, dầu và khí phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Theo đó, Sở Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, duy trì mức tồn kho an toàn và tăng cường dự trữ để ứng phó với những biến động của thị trường.
“Các doanh nghiệp cần duy trì hoạt động bán hàng bình thường, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung hoặc gây xáo trộn thị trường. Thành phố cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển, phân phối năng lượng, qua đó bảo đảm nguồn cung ổn định cho TP Hồ Chí Minh trong mọi tình huống", ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết thêm.