Tour lữ hành không tăng giá dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch 2020

Còn hơn hai tháng nữa mới tới lễ Giáng sinh và mùa lễ hội Tết Dương lịch 2020 nhưng hiện các doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu tung ra nhiều chương trình tour du lịch 'độc' và 'lạ' và kèm theo cam kết không tăng giá tour để du khách được hưởng lợi.

Chú thích ảnh
Các điểm đến Tây bắc, Đông bắc đang được nhiều du khách miền Nam chọn lựa đi tou dịp Giáng sinh.

Theo lý giải của các công ty lữ hành, năm nay do nhu cầu tìm hiểu các tour Giáng sinh và Tết Dương lịch đến sớm nên các công ty du lịch cũng phải thiết kế các tour du lịch sớm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, từ cuối tháng 8, các hãng hàng không đã sớm công bố lịch bay mùa cuối năm sớm với  thời gian bán vé trải dài, linh hoạt đã giúp giá tour Giáng sinh Tết Dương lịch 2020 ổn định hơn và không tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Ghi nhận từ các công ty lữ hành tại TP Hồ Chí Minh, đối với các đường tour nước ngoài, các công ty lữ hành đã tung ra nhiều chương trình mới hoặc tuyến mới đến các khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á, Châu Âu, Úc, Mỹ.… với giá các tour khá mềm như: tour đi Nhật Bản dao động giá từ 22 - 27 triệu đồng/khách, tour đi Hàn Quốc  dao động từ 12 - 17 triệu đồng/khách,  tour châu Âu, Úc, Mỹ... từ 40 - 80 triệu đồng/khách.

Đối với các tour trong nước như: chùm tour đón năm mới đi đường bộ từ Đà Lạt đến Nha Trang và ngược lại (3 - 5 ngày) có giá dao động từ 3 - 5,5 triệu đồng/khách. Chùm tour đường bay đi Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Lào Cai, Sa Pa, Fansipan, Mộc Châu (Sơn La) 4 - 5 ngày, có giá từ 4 - 6 triệu đồng/khách; các tour đi miền Trung như: Đà Nẵng, Hội An, động Thiên Đường, Huế (từ 3 - 5 ngày) giá từ 4 - 6,5 triệu đồng/khách; chùm tour các tỉnh miền Tây Nam Bộ (1 - 2 ngày) giá từ 1 - 2,5 triệu đồng/khách.

Chú thích ảnh
Du khách thích thú trải nghiệm đi thuyền trên sông khi đi tới điểm đến Tràng An - Bái Đính  (Ninh Bình).

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông Công ty du lịch TST cho biết, từ tháng 10 đến tháng 12, thị trường du lịch cuối năm sẽ trở nên sôi động hơn với những kỳ nghỉ lễ tưng bừng như Giáng sinh, đón năm mới. Đây cũng là mùa mà du khách đăng kí đi du lịch nhiều nhất trong năm. Vì vậy, tranh thủ thời cơ này, công ty cũng đã thiết kết nhiều tour Giáng sinh, đón Tết dương lịch 2020 sớm hơn dự kiến và có nhiều điểm đến mới để cho du khách lựa chọn. Dù giới thiệu các tuyến điểm đến mới, “độc” và “lạ” dành cho mọi nhu cầu của du khách, với chất lượng tour được nâng cao nhưng giá các tour này cam kết không tăng với cùng kỳ năm ngoái.

“Để thu hút du khách mua tour năm nay công ty thiết kế nhiều đường tour trải nghiệm mới như: Tây bắc, Đông bắc, Đà Lạt… và các tour nước ngoài như: Shanggrila- Lệ Giang( Trung Quốc), Thụy Sỹ, Úc, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… Ngoài việc không tăng giá tour, khi mua tour sớm du khách còn có thể được giảm giá tour trực tiếp 1 triệu đồng. Ví dụ như đối với tour Nhật Bản, khách hàng đăng kí khởi hành ngày 31/12 sẽ được giảm giá 1 triệu đồng (giá tour chỉ còn 40,8 triệu đồng/khách)… Đối với các tour du lịch khác, khi du khách đăng kí mua tour sớm còn nhận được các loại quà tặng hấp dẫn như: nón bảo hiểm, va li du lịch, ba lô du lịch, combo khuyến mãi, giảm giá...", ông Mẫn nói.

Tương tự, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc truyền thông, tiếp thị của công ty lữ hành Saigontourist cho biết, năm nay các tour Giáng sinh, đón năm mới 2020 trong nước không tăng giá so với tour ngày thường, các tuyến du lịch nước ngoài đường xa cũng không tăng giá; chỉ có các tour Đông Bắc Á, Đông Nam Á tăng nhẹ, khoảng 3 - 5% do các hãng hàng không điều chỉnh giá vé tăng. Nhằm thu hút du khách mua tour, công ty đang áp dụng ưu đãi đến 2 triệu đồng/khách dành cho những khách mua tour Giáng sinh, năm mới nước ngoài sớm trước 2 tháng so với ngày khởi hành (ngoại trừ các tour khuyến mãi). Cụ thể, Công ty giảm ngay 2 triệu đồng/khách các tour Úc 7 ngày, Mỹ, Châu Âu, Anh, Malta, Nam Phi, Nhật Bản 6 ngày (bay Vietnam Airlines), Nga, Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp. Mức giảm 1 triệu đồng/khách áp dụng đối với tour Dubai, Hàn Quốc 6 ngày, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Úc 5-6 ngày, Mỹ (Bờ Đông), Mỹ (Bờ Tây), Maldives, Sri Lanka, Ấn Độ, Nhật Bản 5 ngày…

Chú thích ảnh
Nhật Bản, Hàn Quốc là hai quốc gia được du khách Việt Nam chọn lựa đi du lịch nhiều nhất vào dịp cuối năm.

Trong khi đó, đại diện công ty du lịch Vietravel cũng cho biết, tour Giáng sinh và đón năm mới 2020 vẫn được giữ giá ổn định, thậm chí khách đặt mua tour theo nhóm (trước ngày 20/10) khởi hành dịp này được giảm giá 1,7 triệu đồng và giảm 1,3 triệu đồng/khách khi đặt tour qua ứng dụng Vietravel. Ngoài ra, để thu hút khách hàng đi tour Giáng sinh và tour Tết Dương lịch 2020, công ty Lữ hành Fiditour sẽ tặng voucher mua vali, giảm ưu đãi cho khách mua tour sớm, theo nhóm và thẻ V.I.P; khách mua tour Hàn Quốc sẽ có nhiều phần quà hấp hấp dẫn. Đại diện công ty du lịch TransViet cũng cho biết, nếu du khách đặt cọc mua tour châu Âu khởi hành dịp tháng 11 và 12 (trong đó có Giáng sinh và Tết Dương) từ 7 đến 14/10 sẽ được giảm giá 1 triệu đồng/khách….

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Lữ hành Fiditour cho rằng, xu hướng du lịch năm nay đang dần có sự thay đổi, phân hóa rõ theo từng nhóm đối tượng. Cụ thể, nhóm gia đình (2 thế hệ, 3-4 người) vẫn tập trung vào hình thức tour trọn gói nhưng yêu cầu về chất lượng dịch vụ ngày càng cao, từ địa điểm lưu trú đến chất lượng bữa ăn… Ngoài ra, vẫn có một tỉ lệ nhỏ đi theo hình thức chọn lựa gói, chỉ đặt khách sạn và vé máy bay để thuận tiện cho việc nghỉ dưỡng, không tập trung nhiều vào tham quan điểm đến. Riêng nhóm khách công sở, văn phòng ngày càng chủ động trong việc đặt tour, nhất là các tour "độc" và "lạ" buộc các công ty lữ hành cũng phải thiết kế những tour "độc" và "lạ" để đáp ứng nhu cầu của nhóm du khách này.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Bát Tràng nhận quyết định điểm du lịch làng nghề
Bát Tràng nhận quyết định điểm du lịch làng nghề

Tối 9/10, xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm) đã tổ chức lễ đón nhận Quyết định công nhận điểm du lịch của UBND thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN