Tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc giảm mạnh

Theo Tân Hoa Xã, tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm nay đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 592 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Người dân mua thực phẩm tại siêu thị ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 30/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu công bố ngày 7/3 của Tổng cục Thuế quan Trung Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu của nước này đã giảm 17,2% xuống còn 292,5 tỷ USD. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 2/2019. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu giảm 4% và đạt 299,5 tỷ USD. Thâm hụt thương mại của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm là 7,09 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm ngoái, Trung Quốc đạt thặng dư thương mại 41,5 tỷ USD.

Trong hai tháng này, kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nhật Bản lần lượt giảm 14,2%, 19,6% và 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ  đã giảm mạnh trong thời gian này, từ 42 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái xuống còn 25,4 tỷ USD. Trong khi đó, thương mại của Trung Quốc với các nước ASEAN tăng 2%. 

Kết quả hoạt động thương mại này đã được giới chuyên gia dự báo do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc trong hai tháng qua. Người dân hạn chế ra ngoài sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán cuối tháng Một vừa qua và các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, trong khi cả nước Trung Quốc dồn lực cho cuộc chiến chống dịch bệnh.

Phương Hồ (TTXVN)
 Trung Quốc ghi nhận 99 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2
Trung Quốc ghi nhận 99 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

Theo Tân Hoa Xã, báo cáo công bố sáng 7/3 của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết trong ngày 6/3, giới chức y tế đã ghi nhận 99 ca nhiễm mới và 28 trường hợp tử vong tại Trung Quốc đại lục. Tất cả các trường hợp tử vong đều ở tỉnh Hồ Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN