Thượng viện Mỹ thông qua ngân sách tài khóa 2014 và 2015

Chiều 18/12, với 64 phiếu thuận và 36 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách liên bang cho tài khóa 2014 và 2015. Với việc đã được lưỡng viện Quốc hội thông qua, kế hoạch chi tiêu ngân sách hai năm liền này sẽ được Tổng thống Barack Obama ký đưa vào thực hiện đến hết tháng 9/2015, tránh được nguy cơ một bộ phận công sở liên bang phải đóng cửa.

Kế hoạch chi tiêu ngân sách đã được cả Hạ và Thượng viện thông qua cho tài khóa 2014, bắt đầu thực hiện từ ngày 1/10/2013, là 1.012 tỷ USD, không kể 85 tỷ USD do đợt tự động cắt giảm đầu tháng 10 qua. Với mức hơn phê duyệt hơn 1.000 tỷ USD, thâm hụt cán cân chi tiêu ngân sách tài khóa 2014 dự kiến giảm được hơn 20 tỷ USD.

Ảnh minh hoạ.


Trong khi đó, ngân sách cho tài khóa 2015 là 1.014 tỷ USD, tránh được khoản cắt giảm tự động 18 tỷ USD. Trước cuộc bỏ phiếu chính thức, chiều 17/12, Thượng viện đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí kết thúc thảo luận về vấn đề này với toàn bộ 53 Thượng nghị sỹ của Đảng Dân chủ, 12 Thượng nghị sỹ của Đảng Cộng hòa và 2 Thượng nghị sỹ độc lập, bỏ phiếu ủng hộ. Toàn bộ 33 phiếu chống đều là của các Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa. Trong cuộc bỏ phiếu chiều 18/12 có 9 Thượng nghị sỹ của Đảng Cộng hòa bỏ phiếu tán thành.

Tuần trước, ngày 12/12, với 332 phiếu thuận và 94 phiếu chống, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách hai năm 2014 và 2015. Dự luật ngân sách đã được lưỡng viện Quốc hội thông qua là dựa trên cơ sở thỏa thuận mang tính nhượng bộ đạt được ngày 10/12 giữa các nhà thương lượng của hai đảng tại Quốc hội Mỹ nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc liên quan đến ngân sách trong nhiều năm qua và cũng là để tránh cho Chính phủ liên bang phải ngừng hoạt động lần thứ hai như hồi đầu tháng 10 qua.

Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo sau kỳ nghỉ dài ngày nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2014, Quốc hội và Nhà Trắng sẽ lại bước vào các cuộc đấu đá mới liên quan tới trần nợ quốc gia.


TTXVN/Tin tức
Mỹ siết chặt quy định an toàn xà phòng
Mỹ siết chặt quy định an toàn xà phòng

Trước những lo ngại về việc sử dụng tràn lan các loại xà phòng diệt khuẩn, các hãng sản xuất xà phòng của Mỹ sẽ phải tuân theo những quy định khắt khe hơn nhằm đảm bảo sự an toàn lâu dài của những sản phẩm trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN