Thị trường đồ chơi Trung thu sức mua yếu

Còn một tuần nữa là đến Tết trung thu nhưng thị trường đồ chơi, lồng đèn cho trẻ em vẫn kém sôi động so với mọi năm. Bên cạnh đó, đồ chơi ngoại nhập vẫn chiếm lĩnh thị trường.


Sức mua yếu


Tại những khu vực nổi tiếng về kinh doanh đồ chơi trung thu của TP Hồ Chí Minh như: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Tháp Mười, Lương Nhữ Học, Ngô Nhân Tịnh (Q.5) tràn ngập các loại lồng đèn với nhiều màu sắc, kiểu dáng phong phú và đa dạng. Năm nay, đồ chơi được nhiều trẻ em chuộng nhất là chú mèo biết nói, với giá từ 80.000 - 90.000 đồng/con; các loại đèn bằng nhựa mỏng với nhiều hình thù khác nhau giá từ 30.000 - 35.000 đồng/cái; các loại lồng đèn điện tử dùng pin với giá từ 70.000 - 90.000 đồng/cái. Đa số những loại hàng này đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Các loại đồ chơi truyền thống sản xuất trong nước không có nhiều thay đổi so với những năm trước cũng vẫn là những chiếc lồng đèn ngôi sao, hình bướm, gà, quả cầu…, giá từ 30.000 - 70.000 đồng/cái tùy kích cỡ lớn nhỏ.


Đồ chơi Trung thu năm nay hàng Việt Nam đã khởi sắc nhưng hàng ngoại vẫn chiếm lĩnh thị trường.


Các chủ cửa hàng ở đây đều cho rằng, hầu hết các mặt hàng đồ chơi, lồng đèn trung thu tăng hơn so với mọi năm từ 10 - 20% nhưng sức mua thì giảm đi rất nhiều. Một chủ cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5) than thở: Mọi năm, những cửa hàng bán đồ chơi trên đường này rất nhộn nhịp, nhưng năm nay nhiều cửa hàng không dám lấy hàng nhiều vì vắng người mua. Một ngày cửa hàng tôi chỉ có vài khách tới lấy sỉ, nhưng cũng chỉ vài chục cái/lần.


Còn tại thị trường Hà Nội, quanh các tuyến phố kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em như Hàng Mã, Lương Văn Can, Khương Thượng… đã sôi động hơn hẳn so với thường ngày nhưng sức mua cũng không cao. Tại phố Hàng Mã, ngay từ sáng sớm, lực lượng an ninh phường đã phải ra nhắc nhở việc mua bán, đảm bảo ngăn nắp cảnh quan. Các mặt hàng được nhiều cửa hàng nhập về nhiều là các loại bờm như bờm đeo que cô tiên 30.000 đồng/chiếc, bờm tai thỏ có đèn 50.000/chiếc đồng, bờm nơ to hay mũ phù thủy 45.000 đồng, mặt nạ 35.000 - 45.000 đồng, kính mũi to 30.000 đồng, cánh bướm và váy 90.000 đồng/chiếc. Mặc dù nhiều chủ cửa hàng, nhà sách và siêu thị đã quan tâm và chú trọng hơn đến việc kinh doanh các mặt hàng đồ chơi truyền thống như đèn lồng, đèn kéo quân, mặt nạ, đầu sư tử… nhưng do giá bán cao và kiểu dáng không hấp dẫn nên vẫn không thu hút được người mua, nhất là khách hàng nhỏ tuổi, nhưng đồ chơi, lồng đèn Trung Quốc thì vẫn chiếm lĩnh thị trường.


Hàng ngoại vẫn chiếm lĩnh thị trường


Anh Quang Hậu, chủ một cửa hàng ở Bình Dương cho biết: Trẻ em ở tỉnh vẫn thích dùng loại đồ chơi bằng điện tử của Trung Quốc với nhiều hình thù bắt mắt. Những loại đồ chơi làm bằng giấy kiếng truyền thống giá cũng tương đương với đồ chơi điện tử. Tuy nhiên, lấy hàng điện tử về bán nếu năm nay bán không hết vẫn để sang năm bán tiếp được, còn hàng giấy bán không hết thì phải bỏ, hơn nữa vận chuyển đường xa dễ bị hỏng và không lời bằng đồ điện tử.


Theo quan sát, các loại lồng đèn điện tử dùng pin xuất xứ Trung Quốc vẫn được trẻ em ưa chuộng vì màu sắc đẹp. Mặc dù các bậc phụ huynh muốn mua đồ chơi truyền thống của Việt Nam thì trẻ con vẫn bị thu hút bởi các loại đồ chơi Trung Quốc.


Theo đại diện siêu thị Big C TP Hồ Chí Minh, bên cạnh các loại lồng đèn điện tử, phát nhạc nhập ngoại năm nay siêu thị còn có thêm nhiều gian hàng đồ chơi truyền thống của Việt Nam được làm từ giấy kiếng, tre, giấy... vô cùng sáng tạo, độc đáo. Bên cạnh đó, mừng Tết Trung thu, Big C có chương trình khuyến mãi hấp dẫn áp dụng cho hơn 200 mặt hàng bao gồm bá́nh trung thu, các loại trà, lồng đèn, đồ chơi trẻ em.


Hiện nay, tiêu chí lựa chọn sản phẩm đồ chơi của các bậc phụ huynh ngày càng chú trọng vào nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm và điều làm cho khách hàng tin tưởng là chiếc tem hợp chuẩn CR được gắn trên sản phẩm. Thế nhưng, việc dán tem hợp chuẩn này cũng đang còn nhiều bất cập, người bán có thể in, mua tem này để dán lên bất kỳ sản phẩm nào mà không cần biết sản phẩm đó có đúng hợp chuẩn hay không!



Bài và ảnh: Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN