Kiểm tra đường dây tải điện tại các khu vực bị ngập nặng do mưa lũ. Ảnh: TTXVN phát
Công ty cũng đã cắt 1.479 Trạm biến áp, chiếm 49% tổng số trạm này trên địa bàn thành phố Huế. Hiện, Công ty Điện lực Huế vẫn đang cấp điện cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Huế; Bệnh viện Trung ương Huế và Công an thành phố Huế.
Hiện, lũ trên các sông của thành phố Huế đang xuống chậm. Dự báo đến chiều tối cùng ngày, mức lũ trên các sông mới về mức báo động 3. Công ty Điện lực Huế đang theo sát mức nước trên các sông, để khôi phục lại dần cấp điện cho người dân, đảm bảo an toàn.
Những ngày xảy ra lũ đặc biệt lớn này, cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Huế thường xuyên túc trực, huy động xe chuyên dụng kiểm tra lưới điện nhằm đảm bảo an toàn. Đặc biệt, cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Huế còn tích cực hỗ trợ người già, phụ nữ, trẻ em vùng bị ngập lụt sâu di chuyển đến nơi an toàn bằng ghe thuyền và xe chuyên dụng của đơn vị.
Đến 10 giờ cùng ngày, mực nước trên sông Bồ hiện ở mức 4,83mm, trên báo động 3 là 0,33m. Trước đó, lũ trên sông Bồ lập kỷ lục mới với mức 5,25m, trong khi đỉnh lũ năm 2020 là 5,24m. Mực nước trên sông Hương hiện ở mức 4,58m, trên báo động 3 là 1,08m. Trước đó, lũ trên sông Hương đạt đỉnh ở mức 5,05m - mức cao thứ 2 từ trước đến nay, khi chỉ sau lũ lịch sử năm 1999 là 5,81m. Dự báo, trong những giờ tới lũ các sông tiếp tục xuống chậm; trong đó sông Hương vẫn còn mức rất cao là trên báo động 3, sông Bồ xuống dưới báo động 3.
Mưa lũ đặc biệt lớn đã làm mức nước trên các sông dâng rất cao, làm ngập lụt địa bàn 32 trong tổng số 40 xã, phường của thành phố Huế; mức ngập bình quân lên đến từ 1 - 2 m; có nơi sâu hơn.
* Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, đến 7 giờ ngày 28/10, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại khu vực miền Trung đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện và đã xảy ra 376 sự cố về điện do ngập lụt, trong đó 39 sự cố đã được khôi phục.
Hiện toàn EVNCPC có 306.729 khách hàng đang mất điện, chiếm 17,6% tổng số khách hàng của 3 Công ty Điện lực Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị, tương đương 6,21% tổng khách hàng toàn EVNCPC. Toàn khu vực có 2.975 TBA phân phối bị ngừng hoạt động, chiếm 15,6% số trạm của 3 đơn vị và 5,17% tổng số trạm toàn EVNCPC. Ước tính công suất điện bị ảnh hưởng khoảng 192 MW, tương đương 5,27% công suất cực đại của EVNCPC (Pmax = 3.646 MW).
Ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVNCPC, cho biết các Công ty Điện lực đang duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn điện cho người dân, đồng thời khẩn trương kiểm tra, khôi phục cấp điện ngay khi nước rút và điều kiện an toàn được đảm bảo.
“EVNCPC đặt an toàn điện trong vùng mưa lũ là ưu tiên hàng đầu. Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị tập trung nhân lực, vật tư, sẵn sàng khôi phục cấp điện sớm nhất ngay khi thời tiết cho phép, đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị điện”, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Khánh khẳng định.