Thêm một công ty của Australia bị đình chỉ xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc 

Ngày 7/12, Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo tạm dừng nhập khẩu thịt bò của công ty Meramist Pty Ltd (Australia).

Chú thích ảnh
Thịt bò Australia được bày bán tại một cửa hàng ở Melbourne. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters của Anh, với quyết định mới nhất này, Meramist Pty Ltd đã trở thành nhà cung cấp thịt bò thứ 6 của Australia phải tạm dừng xuất khẩu sang thị trường đông dân nhất thế giới trong năm nay.

Trước đó, Trung Quốc đã ra lệnh cấm nhập khẩu thịt bò đối với 5 công ty khác của Australia với các lý do liên quan tới vấn đề nhãn mác và kiểm dịch.

Hiện Meramist Pty Ltd  chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan tới quyết định này.

Trước đó, tháng 5/2020, Trung Quốc đã thông báo cấm nhập khẩu các mặt hàng của 4 công ty chế biến thịt bò lớn nhất tại Australia.

Ba tháng sau đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã đình chỉ các đơn hàng của công ty thứ 5 của Australia là John Dee Warwwick với lý do sản phẩm của công ty này có chứa chất bị cấm ở cả Trung Quốc và Australia.

Thanh Hải (TTXVN)
EU hối thúc Nhật Bản bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò từ châu Âu
EU hối thúc Nhật Bản bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò từ châu Âu

Ngày 10/5, Liên minh châu Âu (EU) hối thúc Nhật Bản mở cửa thị trường trở lại cho sản phẩm thịt bò từ tất cả các nước trong khối, với hy vọng Tokyo đáp lại việc châu Âu nhập khẩu thịt bò Kobe và Wagyu nổi tiếng từ Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN