Thái Lan đầu tư kỷ lục cho cơ sở hạ tầng

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết chính phủ nước này đang lên kế hoạch đầu tư 2.570 tỷ bạt (Baht-tương đương 90 tỷ USD) để phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và mở rộng kinh tế khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS).

Thủ đô Băng cốc nhìn từ trên cao. Ảnh Internet.


Bà Yingluck cho biết dự án trên xuất phát từ thỏa thuận giữa lãnh đạo các nước thành viên trong Hội nghị GMS lần thứ 4 tổ chức ở Mianma cuối tháng 12/2011. Trong đó các bên đã nhất trí rằng sau hai năm sẽ cùng hợp tác giao thông đường bộ để tăng cường kết nối thương mại, đầu tư cũng như đẩy mạnh lưu thông hàng hóa và dịch vụ trước khi hình thành AEC.

Tuyên bố chung về chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực GMS giai đoạn từ 2012-2022 cũng là một cơ chế quan trọng cho sự hợp tác gần gũi hơn trong thập kỷ thứ 3 giữa các thành viên GMS.

Bà Yingluck nhấn mạnh sự cần thiết của kết nối khu vực thông qua việc thành lập các hệ thống chuỗi nguồn cung và hậu cần. Ở vị trí trung tâm của ASEAN, Thái Lan sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kết nối này nên chính phủ cần ưu tiên đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng như xây dựng đường sắt cao tốc Lào - Thái Lan, đẩy mạnh phòng chống lũ lụt. Dự kiến, nguồn vốn của dự án chủ yếu từ nguồn đi vay và sẽ được giải ngân trong vòng 7 năm.

Cũng theo nữ Thủ tướng Thái Lan, nhiều công trình thuộc các dự án hạ tầng lớn trong khu vực đang được tiến hành, bao gồm cảng biển nước sâu Dawei ở Mianma và dự án xây đường cao tốc nối Dawei với khu cảng nước sâu Laem Chabang thuộc miền đông duyên hải Thái Lan.


Tại hội thảo, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Kittiratt Na-Ranong đã kêu gọi các công ty nhà nước chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các quốc gia láng giềng, nhất là những dự án kết nối giữa các hệ thống hậu cần và giao thông của khu vực.


TTXVN/Tin tức
Philippines, Myanmar và Thái Lan thành lập hiệp hội lúa gạo

Các tập đoàn kinh doanh nông nghiệp chủ chốt của Philippines, Myanmar và Thái Lan đã thành lập một hiệp hội lúa gạo để phát triển chuỗi cung ứng gạo trong khu vực Đông Nam Á bằng cách sử dụng công nghệ giống lai độc quyền và chất lượng cao của tập đoàn SL Agritech Corp của Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN