Tây Ninh - Cần Thơ trao đổi kinh nghiệm triển khai các dự án trọng điểm 

Chiều 15/4, tại thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Tây Ninh để trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Cần Thơ.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, Đoàn công tác đã đi 2 địa phương trong khu vực là tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ do 2 địa phương này đang triển khai 2 dự án trọng điểm quốc gia là đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng nhằm học hỏi kinh nghiệm trong công tác phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và công tác triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng bởi Tây Ninh đang chuẩn bị triển khai cao tốc Tp. Hồ Chí Minh-Mộc Bài.
Tuyến đường này sẽ giải quyết được việc kết nối giao thông, tạo sự liên kết thuận lợi giữa tỉnh Tây Ninh với cả vùng Đông Nam bộ và các địa phương khác. Dự án dự kiến sẽ khởi công trong năm 2025, tuy nhiên do công tác giải phóng mặt bằng đặt ra rất gấp nên Tây Ninh mong muốn học tập các tỉnh miền Tây đang có tiến độ giải phóng mặt bằng rất nhanh.

Mặt khác, Tây Ninh cũng mong muốn học tập kinh nghiệm Cần Thơ về phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công tác mở rộng thị trường và chế biến xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp có giá trị cao. Tây Ninh cũng là tỉnh phát triển nông nghiệp nhưng ở vùng đất cao, diện tích đất nông nghiệp khá lớn và tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn cao, gần 20% và Tây Ninh cũng đang đề ra định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Do đó, tỉnh mong muốn trong thời gian tới sẽ được kết nối với thành phố Cần Thơ để chia sẻ kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao gắn với thị trường bởi vấn đề khó nhất hiện nay của ngành nông nghiệp đó là tình trạng ‘được mùa thì mất giá" và "được giá thì mất mùa". Hiện việc sản xuất nông nghiệp quy mô lớn gắn với thị trường xuất khẩu ở Tây Ninh còn rất hạn chế.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm cũng mong muốn học tập thành phố Cần Thơ về công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn. Tây Ninh nằm trong khu vực Đông Nam bộ, giáp ranh với Tp. Hồ Chí Minh, mặc dù tỷ trọng công nghiệp chiếm trên 50% cơ cấu kinh tế nhưng so với các địa phương lân cận như Đồng Nai, Bình Dương và cả Long An, việc xúc tiến mời gọi đầu tư của Tây Ninh hiện còn bất cập và cần phải cải tiến.

Ngoài ra, Tây Ninh cũng mong muốn học tập kinh nghiệm của thành phố Cần Thơ về phát triển dịch vụ du lịch nhằm góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tây Ninh hiện tại có khu du lịch Núi Bà đang phát triển rất tốt do có nhà đầu tư chiến lược đầu tư rất bài bản. Tuy nhiên, phát triển du lịch trong cộng đồng còn rất hạn chế. Do đó, tỉnh mong muốn với động lực của khu du lịch Núi Bà, cộng đồng địa phương, người dân có thể tận dụng phát triển, tạo ra những giá trị cao hơn nhằm tăng thu nhập cho người dân. Thành phố Cần Thơ là thủ phủ của miền Tây về du lịch, đặc biệt thời gian qua thành phố đã đẩy mạnh phát triển du lịch sông nước gắn với cộng đồng rất tốt nên Tây Ninh rất muốn học tập kinh nghiệm để phát triển du lịch địa phương… 

Tại buổi làm việc, thành phố Cần Thơ đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của thành phố về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng cũng như chiến lược phát triển của thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45 của Quốc hội nhằm mở ra định hướng phát triển nhanh và bền vững cho thành phố trong tương lai, là đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửa Long.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thành phố vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch định hướng phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, có rất nhiều nội dung đang trong giai đoạn vận hành, triển khai thực hiện. Những định hướng phát triển của thành phố Cần Thơ đang được lãnh đạo thành phố quan tâm triển khai thực hiện; trong đó, thành phố quan tâm tập trung phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ chất lượng cao và đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu.

Hiện nay, một số lĩnh vực đã có bước chuyển động tích cực như xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chiếm khoảng 30% của cả nước, qua đó đã giúp cho người nông dân chủ động sản xuất, giúp giá lúa gạo trong nhiều năm gần đây tương đối tốt, đời sống người dân đỡ hơn so với trước đây. Gần đây một số mặt hàng như trái cây đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc và các thị trường châu Âu, đạt kết quả tích cực, đang mở ra động lực phát triển mới cho thành phố

Thành phố đang xúc tiến các khu công nghiệp, các khu vực cảng logistic nhằm xây dựng thành trung tâm mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về lĩnh vực phát triển công nghiệp và cảng, logistic. Hiện thành phố Cần Thơ đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành để triển khai các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển thành phố.

Thành phố Cần Thơ gần đây cũng được Trung ương đầu tư xây dựng hệ thống cao tốc đi qua địa bàn đã giúp kết nối giao thông từ thành phố Cần Thơ đến Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ thuận tiện, thông suốt. Thành phố cùng lúc đang triển khai 2 dự án cao tốc Cần Thơ- Cà Mau và tuyến cao tốc Châu Đốc- Cần Thơ- Sóc Trăng. Hiện công tác giải phóng mặt bằng ở cả 2 tuyến cơ bản đã hoàn thành, trong đó tuyến Cần Thơ- Cà Mau đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng và đã bàn giao cho nhà thầu.

Tuyến cao tốc Châu Đốc- Cần Thơ- Sóc Trăng qua địa bàn thành phố cũng cơ bản giải phóng mặt bằng xong, chỉ còn khoảng 22 hộ ở huyện Vĩnh Thạnh đang được địa phương vận dụng các chính sách để giải quyết theo hướng bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân. Cái khó lớn nhất của thành phố Cần Thơ cũng như cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là vấn đề nguồn cát san lấp mặt bằng.

Thành phố cũng đang triển khai khu công nghiệp VSIP và phấn đấu đến giữa năm 2025 sẽ bàn giao quỹ đất để các nhà đầu tư triển khai xây dựng nhà máy. Dự án mặc dù mới khởi công từ tháng 9/2023 nhưng chỉ trong vòng 5 tháng, thành phố Cần Thơ đã giải phóng mặt bằng đạt 85% diện tích và hầu như tất cả người dân đều đồng thuận. Trong số 15% còn lại chưa bàn giao mặt bằng là do người dân đang chờ nền tái định cư do thành phố chưa chuẩn bị nền tái định cư đầy đủ.

Về công tác phát triển du lịch, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thành phố Cần Thơ là trung tâm của vùng có tuyền thống phát triển du lịch lâu đời với nhiều loại hình như: du lịch ven sông, du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn… với một số sản phẩm đặc trưng. Trong những ngày lễ, cuối tuần tỷ lệ sử dụng các nhà nghỉ, các điểm du lịch đều được lấp đầy.

Bài và ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer

Ngày 14/4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái, cùng lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc, già làng, người có uy tín và cán bộ là người dân tộc Khmer tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN