Tây Ban Nha tiến gần ‘vết xe đổ’ Hy Lạp

Dòng vốn nước ngoài bị tháo rút và thâm hụt ngân sách tăng cao đang là hai sức ép lớn đẩy Tây Ban Nha tiến gần hơn tới "vết xe đổ" phải xin cứu trợ tài chính từ bên ngoài, một bước đi mà Madrid (Mađrít) vẫn luôn cố tránh.


Biểu tình chống chính sách khắc khổ kinh tế tại Tây Ban Nha tháng 7/2012. Ảnh Internet.


Trong tháng 5/2012, dòng vốn chảy ra khỏi Tây Ban Nha đã lên tới 41,3 tỷ euro (50,6 tỷ USD), trong bối cảnh gói cứu trợ của chính phủ dành cho một trong những ngân hàng lớn nhất nước này đã làm tổn hại lòng tin của giới đầu tư. Trong giai đoạn từ tháng 1-5/2012, khoảng 163 tỷ euro (tương đương 16% GDP) đã chảy khỏi Tây Ban Nha, chủ yếu do các ngân hàng trong nước gửi tiền ra nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài rút tiền mặt và các nhà đầu tư không cư trú bán tài sản trong nước.


Tây Ban Nha đang ở trung tâm của cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) và nước này có nguy cơ bị đẩy ra khỏi thị trường cho vay quốc tế. Kể từ cuộc khủng hoảng bắt đầu cách đây 4 năm, nhu cầu nội địa tại Tây Ban Nha đã giảm sút và tác động tiêu cực đến lĩnh vực dịch vụ, vốn đóng góp 70% GDP cho nền kinh tế.


Thêm vào đó, tỷ lệ thất nghiệp cao cũng làm xói mòn lòng tin của người tiêu dùng.


Các nhà kinh tế nhận định tại thời điểm hiện nay không có dấu hiệu cho thấy kinh tế Tây Ban Nha sẽ có sự cải thiện trong trung hạn. Thậm chí, "xứ sở đấu Bò tót" dự kiến sẽ tiếp tục rơi vào suy thoái trong năm tới.


Với nguồn thu từ thuế giảm mạnh, do suy thoái kinh tế, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết thâm hụt ngân sách của nước này đã tăng lên 4% GDP trong nửa đầu năm nay, cao hơn so với mục tiêu 3,5% đề ra cho cả năm.


Tháng 6 vừa qua, Madrid đã phải yêu cầu sự trợ giúp từ châu Âu để tái cấp vốn cho các ngân hàng gặp khó khăn của nước này. Sang tháng 7, Chính phủ Tây Ban Nha thông báo về một chương trình khắc khổ nhằm tiết kiệm 65 tỷ euro.


Song, những động thái của giới chức Tây Ban Nha đã thất bại trong việc làm yên lòng giới đầu tư và những số liệu "ảm đạm" gần đây càng gây sức ép lớn lên lãi suất trái phiếu của Madrid. Vấn đề này đang làm những nỗ lực không cần đến một gói cứu trợ từ bên ngoài của Chính phủ Tây Ban Nha trở nên "mong manh" hơn.


Guillaume Menuet, nhà kinh tế thuộc ngân hàng Citigroup, có trụ sở tại London (Luân Đôn), cho rằng Tây Ban Nha cần nhiều thời gian hơn để tái cân bằng nền kinh tế và đạt được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách.



Trà My (Theo Reuters)

Tây Ban Nha có nguy cơ phải xin cứu trợ quy mô lớn

Ngày 23/7, các thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt giảm giá; đồng euro rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 12 năm qua so với đồng yên, các chi phí vay mượn của Tây Ban Nha đã lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh có tin đồn nước này có nguy cơ phải xin cứu trợ quy mô lớn...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN