Tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam- Nam Phi

Hướng tới Quốc khánh Nam Phi (27/4/1994 – 27/4/2014), kỷ niệm 20 năm “Ngày Tự do Nam Phi và hơn 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Nam Phi và Việt Nam (1993-2014), Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam, Lãnh sự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI ) đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại: “Hội thảo Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam – Nam Phi”, diễn ra ngày 27/3/2014, tại khách sạn New World và “Giao lưu thương mại giữa doanh nghiệp hai nước”, diển ra ngày 28/3/2014, tại Animus Lounge 19 Phùng khắc Khoan Q1 (TP Hồ Chí Minh).


Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh Đỗ Thị Kim Liên phát biểu tại Hội thảo.


Phát biểu tại Hội thảo, bà Đỗ Thị Kim Liên, Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: Được thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1993, trong hai thập niên qua, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nam Phi đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, đạt được nhiều bước tiến mới không chỉ về chính trị, kinh tế. Được thử thách qua bao gian khổ của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc ở mỗi quốc gia, ngày nay, nhân dân hai nước đang cùng nhau phát triển và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.


Quang cảnh Hội thảo.


Bà Đỗ Thị Kim Liên nhấn mạnh: Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước châu Phi liên tục tăng trưởng. Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và châu Phi trong năm 2013 đạt 4.29 tỷ USD (tăng 22.4% so với năm 2012). Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 2.87 tỷ USD (tăng 16% so với cùng kỳ năm trước) và giá trị nhập khẩu đạt 1.42 tỷ USD (tăng 37.7% so với năm 2012).


Nam Phi cũng đứng đầu trong danh sách 10 thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam tại châu Phi, với giá trị xuất khẩu năm 2013 đạt gần 765 triệu USD (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước); đồng thời là thị trường cung cấp hàng hóa lớn thứ 2 cho Việt Nam, trong tổng số 55 nước châu Phi có quan hệ thương mại với Việt Nam. Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 155 triệu USD (tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước). Nhìn chung, tổng kim ngạch thương mại song phương hai nước năm 2013 đạt gần 920 triệu USD (tăng 27% so với cùng kỳ năm 2012).


Các doanh nghiệp trao đổi.


Về phía Việt Nam, chúng ta xuất khẩu sang Nam Phi các mặt hàng chính như: Điện thoại các loại và linh kiện; giày dép; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; hàng dệt may; gạo; sản phẩm hóa chất; hạt tiêu; cà phê; hạt điều…Trong đó mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất vẫn là điện thoại các loại và linh kiện, trị giá 462 triệu USD, tăng 99,83% so với cùngkỳ năm trước. Việt Nam cũng nhập khẩu từ Nam Phi một số mặt hàng như: Sắt thép, kim loại, hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, bông, sợi các loại, phân bón… Đáng chú ý, bên cạnh các mặt hàng nông lâm thủy sản, các mặt hàng có giá trị gia tăng cao như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng đã xuất hiện trong danh mục hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 44,06%; hàng dệt may tăng 17,92%; hạt tiêu tăng 31,49%; sản phẩm từ sắt thép tăng 85,3%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 25,39%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 15,27%... 


Các đại biểu tham dự Hội thảo.


Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa, đặc biệt là trong các lĩnh vực cả hai bên có thế mạnh như dệt may, da giày, thủy sản, rượu vang… để đưa quan hệ thương mại song phương phát triển xứng tầm với tiềm năng hợp tác giữa hai nước.


Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là một doanh nhân nổi tiếng, bà Đỗ Thị Kim Liên, đã chia sẻ với doanh nghiệp Việt Nam về kinh nghiệm hợp tác với các doanh nghiệp Nam Phi. Theo bà, các doanh nghiệp Việt Nam cần có sự kiên nhẫn,quyết liệt, tự tin và có trách nhiệm vào tiềm lực của bản thân, tôn trọng và trung thực sự thật, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để có thể gặt hái thành công. Bà Liên mong muốn, sau những hoạt động này, sẽ có nhiều hợp đồng được ký kết giữa hai doanh nghiệp với nhau. Bà Liên khẳng định, Lãnh sự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ hết mình và sẵn sàng trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp hai nước.


Với những thành tựu đạt được trong thời gian qua, bà Kr Magau, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam khẳng định: Nam Phi không chỉ coi trọng sự hợp tác toàn diện với Việt Nam mà còn là liên minh lâu dài, là đối tác xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Và thương mại chính là con đường duy nhất nâng cao đời sống người dân và đem lại sự phát triển bền vững không chỉ cho Nam Phi mà cả các quốc gia châu Phi.


Phát biểu tại Hội thảo, ông Võ Tấn Thành, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc VCCI tại TP Hồ Chí Minh cho biết, với vị trí là trung tâm kinh tế của miền Nam nói riêng, cả nước nói chung, TP Hồ Chí Minh luôn là một trong những điểm hấp dẫn của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nam Phi. Năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 9.3%, gấp 1.7 lần mức bình quân của cả nước. Tính đến hết 15.12.2013, khu vực FDI có 440 dự án đăng ký mới (tổng vốn đăng ký đạt trên 963 triệu USD), vốn đầu tư bình quân mỗi dự án đạt 2.2 triệu USD. Tuy nhiên, theo ông Võ Tấn Thành: “Về quan hệ đầu tư, xét lũy kế các dự án còn hiệu lực thì Nam Phi mới chỉ có 3 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký khá khiêm tốn khoảng 180.000 USD. Về phía Việt Nam, một số công ty như Công ty CP Xuất nhập khẩu Vietranimex, Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Trường Thành, Công ty TM Tổng hợp Hà Nội cũng đã có dự án thành lập kho ngoại quan tại Nam Phi. Dù thế, tôi vẫn kỳ vọng TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Nam Phi tại Việt Nam”.


Với tinh thần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Nam Phi và Việt Nam.Lãnh sự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh Đỗ Thị Kim Liên đã thành công trong việc hỗ trợ tìm kiếm đối tác phân phối vang Nam Phi tại Việt Nam. Đồng thời, thực hiện những chương trình nhằm quảng bá văn hóa, du lịch và ẩm thực Nam Phi. Đặc biệt, để vang Nam Phi đến gần với thực đơn giao tiếp hàng ngày của người dân Việt Nam như tăng cường sức khỏe ,làm đẹp văn hóa trong các mối quan hệ giao tiếp, bà Liên đã tài trợ chương trình “Animus cocktail show” được pha chế từ vang Nam Phi, do Công ty Cổ phần Animus thực hiện (Animus là nhà phân phổi độc quyền vang Nam Phi tại Việt Nam).


TH.A

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN