Sử dụng nông sản hữu cơ là việc thiết thực

Ngày 6/3, tại Vĩnh Phúc, Trung tâm khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Tập đoàn Quế Lâm đã tổ chức Hội thảo Chương trình hành động sản xuất, sử dụng nông sản hữu cơ Quế Lâm theo tiêu chuẩn VietGap và ký kết hợp tác giữa hai đơn vị.

 

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm, Nguyễn Hồng Lam phát biểu tại Hội thảo.

 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia khẳng định: Việc tổ chức sản xuất từ khâu đầu vào đến đầu ra, đưa sản phẩm có xuất xứ đến tay người tiêu dùng đang là mối quan tâm của toàn xã hội và người tiêu dùng. Nhiều năm qua, Tập đoàn Quế Lâm đã tiếp cận và đi theo hướng sử dụng nông sản hữu cơ để phục vụ sản xuất. Đây là hướng đi đúng đắn được các doanh nghiệp ngành nông nghiệp học hỏi kinh nghiệm. Tập đoàn không chỉ cung câp nguyên liệu đầu vào cho bà con nông dân, mà còn bao tiêu sản phẩm cho nông dân, do đó nông dân đã nhận thức được hiệu quả trong việc sử dụng sản phẩm hữu cơ. Trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Tập đoàn Quế Lâm luôn coi trọng hiệu quả trong sản xuất, tiết giảm đầu vào, nâng cao hiệu quả sản phẩm, mang lại lợi ích thiết thực và bảo đảm cuộc sống cho người dân.

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

 

Trong nhiều năm qua, Trung tâm khuyến nông quốc gia đã chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, trong đó có định hướng người dân sử dụng phân bón hữu cơ Quế Lâm có hiệu quả. Việc ký kết giữa Trung tâm khuyến nông quốc gia với Tập đoàn Quế Lâm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm đưa nền sản xuất nông nghiệp an toàn theo hướng VietGap…

 

Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm, Dương Công Quỳnh (người ngồi bên trái ảnh) ký kết hợp tác giữa tập đoàn Quế Lâm và Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

Đồng tình với quan điểm cần nhân rộng việc sử dụng phân bón hữu cơ để cải tạo nguồn đất, ông Trần Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng: Đã đến lúc các nhà khoa học, nhà sản xuất và người nông dân phải nghĩ đến làm sản phẩm sạch, nông sản hữu cơ. Nghĩ ngay đến việc có nhiều sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học để người nông dân ứng dụng. Trên thực tế, hiện chưa có có nhiều nhà sản xuất phân bón hữu cơ để người nông dân lựa chọn. “Khi nguồn phân chuồng kém đi cũng đồng nghĩa với việc phân hữu cơ kém đi, vậy chúng ta sẽ làm gì để có sản phẩm năng suất cao. Muốn có đất tốt thì phải có phức hợp phân bón hữu cơ, vô cơ, do đó rất cần nhiều nhà sản xuất phân bón hữu cơ sinh học như Quế Lâm”, ông Trần Khải chia sẻ.

 

 

Tại Hội thảo này, nhiều nhà khoa học của các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc các Trung tâm khuyến nông các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc… cũng cho rằng cần khuyến cáo bà con nông dân bón phân cân đối, bón phân thân thiện với môi trường, quản lý dinh dưỡng tổng hợp để tạo nên một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch góp phần xây dựng một thế giới xanh.

 

Trong nhiều thập kỷ qua, nền nông nghiệp nước ta đã có sự phát triển vững chắc, nhất là nền công nghiệp xanh đã mang lại ấm no ấm cho người dân. Song, đi cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, cộng với việc sử dụng thái quá các loại hóa chất độc hại trong nông nghiệp đã dẫn đến việc đất bị thoái hóa, cạn kiệt nguồn nước, sâu bệnh hoành hành… Đi cùng với đó là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, đe dọa môi trường sống, tác động tiêu cực đến cộng đồng. Nhiều thập kỷ nay sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ đã mang lại sự đổi thay cho nền nông nghiệp cả nước. Từ đó, việc sử dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp đã mang lại hiệu quả cao trong canh tác, bảo đảm sức khỏe cho con người, mang lại sự màu mỡ cho đất đai. Trong bối cảnh hiện nay việc hành động sản xuất, sử dụng nông sản hữu cơ đã mang lại nhiều đổi thay trong nền nông nghiệp.

 

Ông Dương Công Quỳnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm, cho biết: Nhằm xây dựng mô hình nông nghiệp an toàn bền vững, hơn một thập kỷ qua, Tập đoàn Quế Lâm đã xác định tư duy chiến lược và tầm nhìn là luôn đặt yếu tố công nghệ lên hàng đầu, đặc biệt đối với lĩnh vực sản xuất các sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Trong đó, chú trọng phát triển công nghệ sinh học cũng như các công nghệ mới có tính thân thiện và bảo vệ môi trường để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, cho doanh nghiệp và cho cả cộng đồng, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ, một môi trường trong lành, bền vững.

 

 

Với 8 công ty thành viên, hoạt động rộng khắp 4 vùng, miền đất nước cùng 6 nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp; được xây dựng trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến thực hiện bởi Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học là đơn vị thuộc tập đoàn, hàng năm Tập đoàn Quế Lâm sản xuất và cung cấp cho thị trường hàng trăm ngàn tấn phân bón hữu cơ và chế phẩm vi sinh phục vụ nông nghiệp được người tiêu dùng và đối tác tin tưởng. Các sản phẩm mang thương hiệu Quế Lâm thực sự đã đem lại “sức sống cho ruộng đồng”.

 

 

Bài và ảnh: Nguyễn Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN