Shipper được lưu thông liên quận tại TP Hồ Chí Minh sau ngày 16/9

Tại chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh tổ chức tối 13/9, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, sau ngày 16/9, Thành phố cho lực lượng shipper chạy liên quận với điều kiện an toàn về phòng chống dịch. Thành phố hỗ trợ kinh phí xét nghiệm cho shipper từ ngày 16 - 30/9.

Chú thích ảnh
Sau ngày 16/9, TP Hồ Chí Minh cho lực lượng shipper chạy liên quận với điều kiện an toàn về phòng chống dịch. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Lý giải việc Thành phố tiếp tục giãn cách sau ngày 15/9 (là ngày Nghị quyết số 86 của Chính phủ yêu cầu Thành phố kiểm soát được dịch COVID-19), ông Lê Hòa Bình cho biết, sau ngày 15/9, Thành phố sẽ đánh giá lại các tiêu chí kiểm soát dịch bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế, xác định cụ thể một số việc và có những điều chỉnh trong quá trình thực hiện; trong đó có việc thực hiện thí điểm "vùng xanh" ở địa bàn huyện Cần Giờ, Củ Chi và Quận 7 để có thể áp dụng ở các địa bàn khác. Trong thời gian này, Thành phố thí điểm cho người dân 3 địa bàn nói trên đi chợ 1 tuần/lần.

Đối với việc cập nhật thông tin tiêm vaccine phòng COVID-19 để làm thẻ xanh COVID, ông Lê Hòa Bình thông tin, sắp tới Thành phố sẽ tích hợp dữ liệu tiêm vaccine của Bộ Y tế vào ứng dụng sổ sức khỏe của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, vaccine chưa phải là điều kiện đầy đủ. Vì vậy, Thành phố đang xây dựng một ứng dụng thí điểm ở huyện Củ Chi, Cần Giờ, Quận 7 để người dân cập nhập điểm đến, nơi đã tiêm, chứng nhận tiêm chủng… Trên cơ sở đó, khi Thành phố mở rộng giảm giãn cách ở các địa phương khác sẽ áp dụng và quản lý được, người dân không cần phải sử dụng nhiều giấy tờ để được lưu thông.

Đối với người dân đang mắc kẹt có nhu cầu về quê, ông Lê Hòa Bình cho biết, Thành phố sẵn sàng hỗ trợ người dân về vấn đề xét nghiệm, vaccine để trở về quê hương, tuy nhiên trong thời điểm khó khăn này, người dân nên ở yên, chịu khó thêm một thời gian ngắn nữa để cùng Thành phố vượt qua.

Trong khi đó, thông tin về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cho biết, Thành phố đang xây dựng kế hoạch dài hơi, đã tham vấn ý kiến nhiều cộng đồng doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp FDI. Thành phố sẽ kiến nghị Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Cùng với đó, trong tháng 9/2021 sẽ nỗ lực hoàn tất chính sách của Thành phố cho doanh nghiệp như về lãi suất vốn vay, khoanh nợ, giãn nợ…
 
Về kế hoạch phục hồi kinh tế, ông Lê Hòa Bình cho hay, hiện nay UBND Thành phố đã trình và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố đã cho ý kiến, cơ bản lộ trình đã được chốt với 3 giai đoạn (từ ngày 16/9/2021 - 31/10/2021, 31/10/2021 - 15/1/2022, sau ngày 15/1/2022) và sẽ có nghị quyết thông qua. Theo đó, từ ngày 16/9 - 30/9 Thành phố sẽ thí điểm để rút kinh nghiệm, bước đệm việc mở cửa, khôi phục kinh tế trên địa bàn huyện Củ Chi, Cần Giờ và Quận 7.

"Thành phố đang xây dựng các tiêu chí an toàn để doanh nghiệp mở cửa, tập trung vào 8 lĩnh vực, cùng 4 phương thức sản xuất, sẽ sớm được thí điểm ban hành sớm", Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cho biết thêm.

Trần Xuân Tình (TTXVN)
Tình hình COVID-19 ngày 13/9: TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội; Hà Nội xem xét nới lỏng một số hoạt động sau ngày 15/9
Tình hình COVID-19 ngày 13/9: TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội; Hà Nội xem xét nới lỏng một số hoạt động sau ngày 15/9

Ngày 13/9, những thông tin nổi bật về COVID-19 trong nước, được bạn đọc quan tâm là: Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc phải đưa ra mục tiêu cụ thể khi thực hiện giãn cách xã hội; TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội tới hết tháng 9; không để nhân viên y tế làm việc không có ngày nghỉ; Hà Nội xem xét nới lỏng một số hoạt động dịch vụ sau ngày 15/9...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN