Sân bay quốc tế Vân Đồn đón đường bay thẳng từ TP Hồ Chí Minh

Sân bay quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) sau 3 năm thi công sẽ đi vào hoạt động từ ngày 30/12, dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách trong năm đầu tiên mở cửa.

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Vietnam Airlines, cảng sẽ đón đường bay thẳng từ TP Hồ Chí Minh khi đi vào khai thác.

Chú thích ảnh
Máy bay A321 của VNA sẽ bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Quảng Ninh.

Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn có công suất thiết kế sân bay giai đoạn đầu là 2,5 triệu khách/năm và tăng lên 5 triệu khách/năm vào năm 2030.

Với việc khai thác đường bay thẳng, Vietnam Airlines sẽ khai thác các chuyến bay với tần suất 1 chuyến/ngày bằng máy bay Airbus A321. 

Đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Vân Đồn sẽ giúp tăng cường kết nối giữa khu vực miền Nam và vùng Đông Bắc Việt Nam, đáp ứng nhu cầu du lịch, giao thương giữa TP Hồ Chí Minh với tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận, đồng thời đón đầu nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn trong tương lai.

Sân bay Vân Đồn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và vùng Đông Bắc Tổ quốc nói chung, và có vị trí chiến lược trong tam giác phát triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

Tiến Hiếu/Báo Tin tức
Vietnam Airlines tài trợ chuyến bay cho đội tuyển Việt Nam sang Philippines
Vietnam Airlines tài trợ chuyến bay cho đội tuyển Việt Nam sang Philippines

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã phối hợp với hãng hàng không Vietnam Airlines để đưa đội tuyển Việt Nam bay thẳng từ Hà Nội tới thành phố Bacolod (Philippines), thi đấu trận Bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN