Rét kéo dài, rau xanh "trễ vụ" dịp Tết

Các vùng trồng rau chuyên canh ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tích cực chuẩn bị nguồn rau xanh phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, nhiều hộ trồng rau xanh cung ứng cho dịp Tết ở Thừa Thiên - Huế đang gặp không ít khó khăn do thời tiết rét đậm kéo dài.

Hợp tác xã Kim Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền là vùng trồng rau xanh an toàn cung ứng cho dịp Tết lớn nhất tỉnh với hơn 70 ha. Các loại rau xanh an toàn được trồng nhiều để phục vụ dịp Tết như xà lách, cải, tần ô, mồng tơi... Tuy nhiên, người trồng rau đang gặp rất nhiều khó khăn do rét đậm kéo dài đã làm rau chết hoặc chậm sinh trưởng. Trong số hơn 70 ha rau an toàn trồng để phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới thì chỉ có khoảng một nửa cho năng suất và kịp thu hoạch trong dịp Tết.

Tại các vùng chuyên canh rau xanh khác như Điền Hương, Điền Lộc (Phong Điền); Hương An, Hương Chữ (Hương Trà); Quảng Thọ, Quảng Phú (Quảng Điền)... cũng bị thiệt hại đáng kể do rét đậm kéo dài. Các địa phương ở thị xã Hương Thủy như Thủy Dương, Thủy Vân, Thủy Thanh, Dương Hòa... trồng các loại cải, xà lách, mồng tơi, đậu, bầu bí với trên 250 ha để cung ứng cho dịp Tết. Nhưng đến thời điểm này, đã có hơn 10 ha bị hư hại. Nhiều diện tích rau màu sinh trưởng chậm nên không thể cho thu hoạch kịp vào dịp Tết.

Nguyên Lý
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN