Quýt hồng Lai Vung sẵn sàng phục vụ thị trường Tết

Với màu sắc đẹp, cho nhiều trái, những năm qua, quýt hồng Lai Vung trồng trong chậu được nhiều người mua để trưng Tết.

Dự kiến, các nhà vườn của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cung cấp hơn 600 chậu quýt hồng cho thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Hiện nay, nhà vườn đang tập trung chăm sóc để quýt chậu phát triển tốt, kịp cung ứng cho khách hàng.    

Chú thích ảnh
Ông Hà Thanh Hồng ở xã Vĩnh Thới chuẩn bị sẵn sàng hơn 200 cây quýt hồng trồng trong chậu cho thị trường Tết năm nay. 

Huyện Lai Vung được biết đến là “vương quốc” quýt hồng với khoảng 318 ha đang cho trái. Nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị đất canh tác, nâng cao giá trị của cây quýt hồng, một số nhà vườn của huyện Lai Vung (chủ yếu ở xã Vĩnh Thới và Tân Thành) đã nghiên cứu, trồng thành công quýt hồng trong chậu. Nhiều khách hàng tìm mua quýt hồng trong chậu trưng trong dịp Tết.
           
Chuẩn bị cho thị trường các mặt hàng nông sản độc, lạ dịp Tết năm nay, ông Lưu Văn Khiêm ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung trồng 150 chậu quýt hồng kiểng. Dự kiến, trái sẽ chín đúng vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ông Lưu Văn Khiêm cho biết: “Hiện tại, tôi tập trung vào khâu cắt tỉa cành, chỉnh sửa cho tàn cây phân bố đều, chăm sóc giúp trái bóng đẹp, dùng dây kẽm cố định trái nhằm tránh bị rụng khi chuyên chở”.
           
Sau hơn 30 tháng chăm sóc công phu và vất vả, ông Hà Thanh Hồng ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung cũng chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường Tết năm nay hơn 200 cây quýt hồng trồng trong chậu. Nhờ chuẩn bị cây giống đảm bảo chất lượng, nhiều kinh nghiệm và có kỹ thuật chăm sóc nên cây phát triển tốt.

Ông Hồng cho hay, quýt hồng chậu cũng như nhiều loại cây có múi khác, thường bị bệnh thối rễ, vàng lá… Nhà vườn phải chủ động trong việc phòng ngừa và xây dựng hệ thống nhà lưới, tránh sự gây hại của nhiều loại côn trùng, nhất là ruồi vàng đục trái.
           
Cây quýt hồng trồng trong chậu trưng Tết có chiều cao trung bình từ 1 - 1,6m và cho nhiều trái to. Chất lượng trái ngon ngọt như quýt được trồng theo kiểu truyền thống. Hiện, thị trường tiêu thụ của quýt hồng Lai Vung trồng trong chậu chủ yếu ở Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam bộ… Mặc dù giá vật tư nông nghiệp tăng nhưng năm nay, giá bán quýt hồng trong chậu vẫn như những năm trước, giao động từ 1 - 6 triệu đồng/chậu, tùy thuộc vào kích cỡ cây, dáng cây, số lượng trái…
           
Theo nhiều nhà vườn, gần 2 năm qua, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên đầu ra của quýt chậu rất chậm. Ông Hà Thanh Hồng chia sẻ: “Dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp như hiện nay, tôi cũng chưa biết tình hình tiêu thụ quýt chậu năm nay như thế nào. Nếu đến Tết mà dịch chưa ổn định thì đầu ra của quýt chậu sẽ tiếp tục gặp khó khăn”.
           
Dịp Tết Nguyên đán năm 2021, ông Lưu Văn Khiêm chuẩn bị 350 chậu quýt hồng Lai Vung cung cấp cho thị trường nhưng chỉ bán được 130 chậu, số còn lại không có người mua. Hiện nay, khách hàng cũng ít tới vườn để tham quan và đặt mua nên ông Khiêm khá lo lắng. Trước tình hình này, ông có thêm hình thức chào bán quýt chậu mới là bán trực tuyến thông qua mạng xã hội.
           
Theo ông Phạm Quan Dự, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, cách đây khoảng 2 năm trở về trước, quýt hồng trong chậu của nông dân có đầu ra ổn định, nhiều khi không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Hàng năm, vào thời điểm này, nhiều khách hàng đã đặt mua.

Nhưng từ khi dịch COVID-19 bùng phát tới nay, tình hình tiêu thụ khó khăn và quýt hồng bị bệnh vàng lá, thối rễ nên số lượng quýt chậu giảm. Trên địa bàn xã còn 4 hộ trồng quýt hồng Lai Vung trong chậu với khoảng 450 chậu. Chính quyền địa phương đang cố gắng hỗ trợ nông dân tiêu thụ quýt chậu trong dịp Tết này.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)
Hỗ trợ nông dân kinh phí khôi phục diện tích quýt hồng Lai Vung
Hỗ trợ nông dân kinh phí khôi phục diện tích quýt hồng Lai Vung

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai Đề án bảo tồn vườn quýt hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020- 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN