Quốc hội Nhật Bản ban hành ngân sách kỷ lục cho tài khóa 2017

Ngày 27/3, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành ngân sách kỷ lục 97.450 tỷ yen (khoảng 880 tỷ USD) cho tài khóa 2017 (bắt đầu từ ngày 1/4 tới) nhằm trang trải những chi phí an sinh xã hội gia tăng mạnh, tăng cường năng lực quốc phòng và khôi phục nền kinh tế trì trệ do giảm phát.

Thượng viện Nhật Bản, do liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Komeito (Công Minh) kiểm soát, đã thông qua dự thảo ngân sách trên ngày 27/3 sau khi Hạ viện thông qua ngày 27/2.

Cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh:AFP/TTXVN

Trong tài khóa 2017, ngân sách dành cho an sinh xã hội bao gồm lương và chi phí y tế, sẽ tăng 1,6% so với tài khóa hiện nay lên mức 32.470 tỷ yen; chi tiêu quốc phòng tăng 1,4% lên 5.130 tỷ yen, trong đó bao gồm chi phí thành lập lực lượng đổ bộ giống lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vào cuối tài khóa (kết thúc vào tháng 3/2018) và hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo mới được bố trí trên biển. Đây là năm thứ 5 liên tiếp ngân sách quốc phòng của Nhật Bản tăng.


Chính phủ Nhật Bản dự kiến thu nhập từ thuế trong tài khóa 2017 sẽ tăng 0,2% so với tài khóa hiện nay lên 57.710 tỷ yen, trong khi phát hành trái phiếu mới sẽ giảm 62,2 tỷ yen xuống còn 34.370 tỷ yen. Việc tăng thu nhập thuế sẽ giúp Nhật Bản giảm sự lệ thuộc vào các khoản nợ, từ 35,6% trong tài khóa 2016 xuống còn 35,3%.


Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ dành một khoản ngân sách để tăng chi trả cho giáo viên mầm non và người làm việc tại các trại dưỡng lão, khuyến khích nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực có nhiều hứa hẹn như trí tuệ nhân tạo, robot...


TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản thúc đẩy thành lập lực lượng lính thủy đánh bộ
Nhật Bản thúc đẩy thành lập lực lượng lính thủy đánh bộ

Ngày 27/3, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) đã đẩy mạnh công việc chuẩn bị để xây dựng một lực lượng đổ bộ giống như lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN