Trải nghiệm và cảm nhận văn hóa Nhật Bản qua trà đạo

Ngày 18/3, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp cùng Câu lạc bộ trà đạo Hà Nội Urasenke Tankokai và Trường THPT Chu Văn An, tổ chức biểu diễn nghệ thuật pha trà, thưởng trà đạo Nhật Bản.

Theo bà Negoro, Cán bộ phụ trách về giáo dục tiếng Nhật và giao lưu văn hóa (Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam), trà đạo là một ví dụ tiêu biểu của văn hóa Nhật Bản.

Văn hóa uống trà được cho là khởi nguồn từ những nước như Trung Quốc, Việt Nam…đã du nhập vào Nhật Bản cách đây trên 1.200 năm. Ban đầu, trà được dùng như một vị thuốc. Sau đó, uống trà dần được định hình và trở thành một văn hóa với những chuẩn mực qui phạm nhất định.

Cách đây khoảng 400 năm, trà nhân Sen No Rikyu đã đúc kết nên hình thái của “Cha no yu” hay trà đạo ngày nay. Sau đó, tinh thần của trà đạo trở nên quen thuộc với nhiều người với tư cách là một nét văn hóa biểu trưng cho tinh thần của người Nhật Bản. Tinh thần của “Wabi” và “Sabi” hay những đặc trưng thẩm mỹ độc đáo trong trà đạo đã trở thành những yếu tố quan trọng thể hiện tinh thần của người Nhật Bản ngay cả trong thời kì hiện đại.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật pha trà, thưởng trà đạo Nhật bản là một hoạt động giới thiệu văn hóa Nhật Bản dành cho các em học sinh đang học tập tiếng Nhật tại Trường THPT Chu Văn An.

Với sự hỗ trợ và chỉ dẫn của các thành viên Câu lạc bộ trà đạo Hà Nội Urasenkei Tankokai, học sinh và phụ huynh có thể trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận văn hóa trà đạo Nhật Bản.

XC

Dành cho bạn

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Thay vì chỉ tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua bài học lý thuyết, học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội gặp gỡ di sản trong nhiều không gian, từ sân khấu học đường, rạp hát đến lớp học để không chỉ xem mà còn tương tác, thực hành và khám phá theo cách riêng.

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại các không gian văn hóa, di sản trên địa bàn; trong đó cao điểm diễn ra trong tháng 10/2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chuỗi hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Thủ đô.

 Số hoá di sản: Không chỉ là đưa lên môi trường số

Số hoá di sản: Không chỉ là đưa lên môi trường số

Mô hình 3D, không gian trưng bày ảo hay trí tuệ nhân tạo mở thêm cách tiếp cận di sản, nhưng phía sau trải nghiệm số ấy là yêu cầu dữ liệu có nguồn gốc, được chuẩn hóa, cập nhật và kiểm chứng để công nghệ không làm thay đổi cách công chúng hiểu về giá trị gốc của di sản.