Quảng Châu trở thành thành phố tốt nhất cho giới đầu tư nước ngoài

Nhật báo Quảng Châu ngày 30/12 đưa tin thành phố Quảng Châu đã được vinh danh là thành phố tốt nhất của Trung Quốc dành cho giới đầu tư quốc tế trong năm 2017.

Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Nguồn ảnh theo khoahocphattrien.vn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, danh hiệu này dựa trên những dữ liệu của chỉ số công nghiệp Dow Jones - nhóm dữ liệu của bên thứ ba quyền lực nhất thế giới, sau khi tiến hành thăm dò nghiên cứu đối với hơn 10.000 nhà đầu tư nước ngoài đến từ 17 quốc gia.

Theo đó, môi trường đầu tư thuận lợi của Quảng Châu đã thu hút được hơn 20.000 nhà đầu tư, trong đó có 297 nhà đầu tư thuộc top 500 doanh nghiệp toàn cầu, đến từ hơn 120 quốc gia và khu vực.

Ngoài ra, thành phố này cũng là một thị trường khổng lồ với nhiều cơ hội và tiềm năng. Với tổng diện tích 7.434,4 km2 và dân số 14 triệu người, thành phố Quảng Châu đã tạo ra Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tương đương với Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.


Bên cạnh đó, các thành phố khác của Trung Quốc như Quý Dương, Thanh Đảo, Ôn Châu và Tây An cũng đã vinh dự nhận được danh hiệu trên.

TTXVN/Báo Tin tức
5 thách thức đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2018
5 thách thức đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2018

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một năm 2017 được đánh giá là thu được nhiều thành công hơn so với dự đoán. Tuy nhiên, những thách thức mà ông Tập Cận Bình phải đối mặt cũng sẽ càng lớn hơn, đặc biệt là trong năm mới 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN