POSCO kiến nghị lập hàng rào thuế quan thép nhập khẩu

Tập đoàn thép POSCO (Hàn Quốc) tại Việt Nam - văn phòng POSCO-South Asia Hà Nội vừa gửi văn bản kiến nghị Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng hàng rào phi thuế quan đối với việc nhập khẩu thép vào Việt Nam.


Theo POSCO, do hiện nay mức thuế nhập khẩu thấp và không áp dụng hàng rào phi thuế quan cũng như các yêu cầu chất lượng với sản phẩm nhập khẩu nên các sản phẩm thép cán nguội giá rẻ, chất lượng thấp của Trung Quốc và các quốc gia khác đã dễ dàng xâm nhập, gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp thép cán nguội của Việt Nam.


Năm 2010, mặc dù công suất sản xuất thép trong nước đã dư thừa nhưng lượng thép nhập khẩu vẫn lên tới 440.000 tấn; năm 2011, Việt Nam vẫn nhập 228.000 tấn. Trong khi đó, xuất khẩu thép từ Việt Nam lại gặp trở ngại lớn do các nước đều đã xây dựng và đang áp dụng các hàng rào phi thuế quan, nhất là các nước ASEAN. Nhiều nước áp dụng mức thuế nhập khẩu cao như Malaixia 25-50%; Inđônêxia 10%... nhưng Việt Nam chỉ áp dụng mức thuế 7%.


Minh Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN