Pháp: Hội thảo giới thiệu tiềm năng đầu tư vào Việt Nam

Ngày 15/1, Phòng Thương mại Công nghiệp Pari (Pháp) phối hợp với Cơ quan Phát triển giao thương quốc tế UBIFRANCE cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, đã tổ chức hội thảo mang tên "Việt Nam - con rồng mới của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)" tại Sở giao dịch thương mại ở thủ đô Pari (Paris, Pháp).

 

Đây là hội thảo mở đầu cho hàng loạt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp trong năm 2013. Chủ đề của hội thảo đã nói lên tiềm năng của Việt Nam cũng như mối quan tâm và sự chờ đợi của giới doanh nghiệp Pháp đối với thị trường này.

 

Tham dự hội thảo có Đại sứ Việt Nam tại Pháp, ông Dương Chí Dũng; ông Gilles Dabezies, Phó Tổng giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pari (CCIP); ông Marc Cagnard, Giám đốc UBIFRANCE Vietnam; bà Marie-Cécile Tardieu Smith, Trưởng phòng kinh tế Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; cùng đông đảo các nhà kinh tế, nghiên cứu Pháp và Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và ngân hàng.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Dương Chí Dũng đã nêu bật những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong 25 năm đổi mới, được đánh dấu bằng quá trình cải cách và phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu và hội nhập quốc tế. Nhất là trong 5 năm qua, Việt Nam đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng trung bình 7,5%. Trong hai năm 2011 và 2012, mặc dù suy thoái kinh tế thế giới, nhưng Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng lần lượt 5,9% và 5,2%. Giá trị xuất khẩu tăng từ 15 tỷ USD năm 2001 lên 115 tỷ USD năm ngoái, tức là tăng khoảng 18%. Đặc biệt phải kể đến xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đạt khoảng 72 tỷ USD, chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam.

 

Hiện, Việt Nam đón các nhà đầu tư đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ với 13.700 dự án có tổng số vốn đầu tư khoảng 200 tỷ USD. Việt Nam có quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và rất nhiều các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ… Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Pháp đã đạt được đà phát triển và hội nhập mới. Giá trị trao đổi thương mại hai chiều giữa hai nước tăng 13% năm ngoái, đạt 3,3 tỷ USD, cao hơn 2,9 tỷ USD trong năm 2011. Pháp là nhà đầu tư đứng thứ hai châu Âu ở Việt Nam (sau Hà Lan) với 340 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 3 tỷ USD.
Theo Đại sứ Dương Chí Dũng, Pháp và Việt Nam đang chuẩn bị thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ đặc biệt và sâu sắc. Các doanh nghiệp Pháp là những doanh nghiệp đầu tiên đến với Việt Nam ngay từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, không chỉ với nguồn vốn mà còn với các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong nhiều lĩnh vực mà Pháp có tiềm năng.

 

Các chuyên gia kinh tế từng làm việc ở Việt Nam đã trình bày tham luận nêu bật những khó khăn và thuận lợi cũng như những thách thức của Việt Nam trong quá trình đổi mới, cải cách ngân hàng, cải cách thể chế, cải cách hành chính và cải cách cấu trúc. Đa số các nhà phân tích đánh giá Việt Nam là một đất nước cởi mở, đang trên đường phát triển mạnh trong khối các nước ASEAN và có nhiều triển vọng phát triển đối với các doanh nghiệp Pháp. Theo họ, Việt Nam xứng đáng được coi là "con rồng mới" của các nước ASEAN.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN