Nhộn nhịp thị trường Giáng sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ còn khoảng một tuần nữa đến Giáng sinh, thị trường trang trí phục vụ Giáng sinh tại TP Hồ Chí Minh đã khá nhộn nhịp người mua kẻ bán. So với năm ngoái, giá các mặt hàng không tăng mà còn rất phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại.


Dạo quanh một số cửa hàng bán đồ trang trí giáng sinh trên đường Hai Bà Trưng (quận 1), Võ Thị Sáu (quận 3), Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh), Hải Thượng Lãn Ông (quận 5)... các mặt hàng phục vụ trang trí Giáng sinh năm nay rất đa dạng, phong phú về mẫu mã, chủng loại và chất liệu từ các mặt hàng có giá trị lớn như cây thông noel, vòng nguyệt quế, tuần lộc cho đến các loại trái châu, dây kim tuyến, chuông, quần áo giáng sinh...


Đang chọn những mẫu quả châu, dây kim tuyến tại một cửa hàng trên đường Võ Thị Sáu, chị Nguyễn Thanh Mai (ngụ tại quận 3) cho biết, để cho các con có được không khí Giáng sinh tại nhà, chị Mai đã tới mấy cửa hàng trên đường Võ Thị Sáu để mua những quả châu, dây kim tuyến, vòng nguyệt quế...về trang trí cho cây thông của gia đình.


Theo chị Thanh Mai, năm nay các mặt hàng trang trí Giáng sinh có rất nhiều loại mới và giá cả không đắt hơn năm ngoái. Chỉ cần khoảng 200.000 - 500.000 đồng là có thể mua đủ các mặt hàng từ quả châu, hộp quà nhỏ, trái cây, tất Giáng sinh... để treo lên cây thông. 

Khách hàng mua đồ trang trí Giáng sinh tại cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng

Tại cửa hàng Yến Thành trên đường Hai Bà Trưng (quận 1), để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, cửa hàng bố trí hẳn một khu vực riêng để bày bán đồ trang trí giáng sinh với đủ loại hàng trang trí với màu sắc rất bắt mắt.


Chị Thanh Bình, nhân viên bán hàng của cửa hàng Yến Thành, cho biết năm nay các mặt hàng phục vụ Giáng sinh rất phong phú và đa dạng. Giá cả các mặt hàng cũng phải chăng, đa số mặt hàng không tăng giá so với năm ngoái. Ngoài ra, đồ trang trí giáng sinh năm nay có thêm nhiều mặt hàng mới về chất lượng và mẫu mã, chẳng hạn như các mặt hàng trang trí làm bằng chất liệu mút do nhà sản xuất Việt Nam làm với hai tông màu trắng, đỏ rất lạ mắt hay như những chiếc vớ đựng quà của ông già noel, bông vụ...

Nhiều gia đình dẫn cả con cháu đi mua đồ trang trí Giáng sinh để các bé biết về ngày này

Trong khi đó, tại cửa hàng Chi trên đường Võ Thị Sáu (quận 3) lần đầu xuất hiện cây thông thật nhập khẩu từ Mỹ về để bán cho các khách hàng sành chơi. Một nhân viên tại cửa hàng cho biết, giá cây thông thật này khoảng 4 triệu đồng/cây cao khoảng 1,8 m. Loại thông này thường do các công ty, nhà hàng, khách sạn đặt mua là chủ yếu.


Ghi nhận tại thị trường Giáng sinh TP Hồ Chí Minh có rất nhiều loại thông noel với nhiều kích cỡ, lớn từ 1,6m đến 12m đa số là hàng của các doanh nghiệp Đài Loan sản xuất tại Việt Nam, riêng các loại thông kích cỡ nhỏ được nhập khẩu từ Trung Quốc về. Theo đó, tuỳ theo kích cỡ và đồ trang trí mà thông noel được bán với giá dao động từ 60.000 đồng đến 4 triệu đồng/cây. Những cây thông cao 3m được trang trí đẹp mắt được bán với giá khoảng 3,8 triệu đồng; cây thông cao 1,6m làm bằng chất liệu cước cao cấp được bán với giá gần 3 triệu đồng... 

Các cửa hàng còn trang trí cây thông Noel sẵn cho khách hàng bằng nhiều đồ trang trí bắt mắt.

Theo các chủ cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh, đáng chú ý tại mùa giáng sinh năm nay là bên cạnh các mặt hàng Trung Quốc đã xuất hiện nhiều mặt hàng của Việt Nam với nhiều chủng loại và mẫu mã đẹp mắt không thua kém hàng Trung Quốc, trong đó tại nhiều cửa hàng, hàng Việt đã chiếm số lượng áp đảo so với hàng Trung Quốc.

Không khí mua sắm đồ trang trí Giáng sinh đã bắt đầu nhộn nhịp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo các cửa hàng, khách hàng mua đồ trang trí ở thời điểm này phần lớn là mua về trang trí tại gia đình, còn các khách hàng mua về trang trí khách sạn, nhà hàng, công ty và các nhà thờ đã bắt đầu mua sắm từ cuối tháng 11. Dự kiến trong những ngày tới, thị trường đồ trang trí giáng sinh sẽ sôi động hơn khi Noel cận kề.


Hoàng Tuyết
Hà Nội rộn ràng không khí đón Giáng sinh
Hà Nội rộn ràng không khí đón Giáng sinh

Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến lễ Giáng sinh năm 2016 và chuẩn bị đón tết Dương lịch Đinh Dậu 2017, nhưng không khí Noel đã tràn ngập các phố phường Hà Nội, nhất là khi đợt gió mùa đông bắc tràn về dự báo Hà Nội sẽ lạnh từ 15 độ C đến 17 độ C lại càng làm cho lễ Giáng sinh đến gần hơn với mọi người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN