Nhiều hồ chứa ở Khánh Hòa xả lũ để ứng phó với mưa lớn

Trước tình hình mưa lũ kéo dài, tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương tiến hành xả lũ hợp lý, có liều lượng đối với những hồ đập có lượng nước chứa vượt hoặc xấp xỉ dung tích thiết kế. Qua đó, vừa đảm bảo an toàn hồ đập, nhưng đồng thời vừa tránh được tình trạng ngập lụt do mưa liên tục và kéo dài.

Chú thích ảnh
Nước lũ trên sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) dâng cao trưa 17/11/2025. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết: Toàn tỉnh hiện có 64 hồ chứa, gồm 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện; trong đó, ở khu vực phía Bắc có 19 hồ chứa, với tổng dung tích 213 m3; phía Nam có 24 hồ chứa và 4 đập dâng với dung tích thiết kế trên 502 triệu m3, còn lại là các hồ do địa phương quản lý. Hiện nay, nhiều hồ chứa của tỉnh đã có lượng nước vượt và bằng dung tích thiết kế.

Tại các hồ ở khu vực phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa như: Hồ Hoa Sơn đang phải xả với lưu lượng 4,5 m3/s; hồ Đá Bàn 52,9m3/s; hồ Suối Trầu 16,36 m3/s; hồ Suối Dầu 47,6 m3/s; hồ Cam Ranh 28,78 m3/s; hồ Suối Hành 26,72 m3/s; hồ Tà Rục 38,16 m3/s. Các hồ ở khu vực phía Nam của tỉnh như: Hồ Sông Cái đang xả với lưu lượng 49,52 m3/s; hồ Trà Co 26,34 m3/s; hồ Tân Giang 19,69 m3/s và hồ Nước Ngọt 16,32 m3/s.

Tại khu vực phía Nam của tỉnh, trong tổng số 502,73 triệu m3 dung tích thiết kết của 24 hồ chứa thì đến sáng 17/11, lượng nước chứa tại các hồ đã đạt hơn 439 triệu m3 nước, có hồ vượt trên 100% dung tích thiết kế. So với ngày 16/11, lượng nước đo được đã tăng lên rất nhiều với hơn 56 triệu m3 nước.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, do lượng nước tồn sẵn trong các hồ từ cơn bão số 13 đến nay, cộng với mưa lớn kéo dài từ tối 16/11 nên lượng nước các hồ chứa tăng lên rất nhanh. Cụ thể như: Hồ Sông Cái (ở xã Bác Ái Tây), lượng nước đã vượt 105,8% dung tích thiết kế (219,81/232,46 m3); hồ Trà Co (ở xã Bác Ái), lượng nước đã vượt 109,6% dung tích thiết kế (10,10/11,07 m3); hồ Tân Giang (ở xã Phước Hà), lượng nước đã vượt hơn 105% dung tích thiết kế (13,39/14,10 m3)… Trong số 24 hồ chứa thì đã có 9 hồ chứa buộc phải tiến hành xả lũ, mở 2 - 3 cửa van xả từ 20 cm đến 150 cm. Nhiều hồ chứa khác, nước đã qua tràn.

Do mưa lớn kéo dài cộng với nhiều hồ chứa xả lũ nên nhiều địa phương vùng trũng thấp thuộc khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra tình trạng ngập lụt nhà cửa và hoa màu của người dân ở xã Thuận Nam; Ninh Phước; Phước Hữu; một số khu vực của phường Bắc Nha Trang; phường Nam Nha Trang…

Hiện nay, Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa cũng như Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi của tỉnh đang tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương vùng hạ du để thông báo, cảnh báo tình hình mưa lũ cũng như thời gian xả lũ các hồ chứa. Qua đó, chính quyền và nhân dân khu vực hạ du chủ động sơ tán, di dời đến nơi an toàn nếu mưa lớn liên tục xảy ra và buộc phải tiếp tục xả lũ.

Công Thử (TTXVN)
Nhiều địa phương ở phía Nam Khánh Hòa ngập sâu do mưa lũ
Nhiều địa phương ở phía Nam Khánh Hòa ngập sâu do mưa lũ

Do mưa lớn kéo dài từ chiều tối 16 đến sáng 17/11, nhiều địa phương vùng trũng thấp ở khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu trong nước. Một số địa phương bị cô lập, đang nhận được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN