Nguồn cung hàng hóa tại các chợ tăng, sức mua thấp

Ngày Mùng 6 Tết (tức ngày 22/2), hoạt động mua sắm tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, TP Huế tăng dần, nhưng chưa đột biến do người dân chủ yếu đi du xuân, lễ chùa.

Chú thích ảnh
Khách hàng lựa chọn mua sắm thực phẩm tại các chợ Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Các chợ truyền thống, siêu thị đã hoạt động trở lại

Theo báo cáo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), từ ngày Mùng 1 đến Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa tại TP Hồ Chí Minh diễn biến theo xu hướng phục hồi dần qua từng ngày, cung và cầu nhìn chung ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến. Giá nhiều mặt hàng thiết yếu từng bước trở lại mặt bằng ngày thường.

Trong ngày 22/2, nguồn cung hàng hóa tại các chợ tăng, nhưng sức mua còn thấp, người dân chủ yếu mua thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây và hoa tươi. Tại các chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn và Bình Điền, lượng hàng nhập chợ tăng 30 - 34% so với ngày trước, giá bán buôn các mặt hàng rau củ quả, trái cây nhìn chung ổn định hoặc giảm nhẹ 1.000 - 3.000 đồng/kg ở một số mặt hàng do sức mua yếu.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, theo Bộ Tài chính, nhiều loại rau quả tăng, giảm phổ biến 5.000 - 10.000 đồng/kg, riêng giá chanh giấy và mãng cầu tăng khoảng 27.000 - 30.000 đồng/kg; giá hoa đồng tiền tăng 10.000 đồng/bó... do vào ngày cúng khai trương, nhưng không ảnh hưởng tới mặt bằng giá cả nói chung. 

Tại chợ lẻ TP Hồ Chí Minh, giá lương thực và thực phẩm duy trì ở mức ngày thường. Nhìn chung, thị trường đã khởi động trở lại với nguồn cung dồi dào, giá cả tương đối ổn định, một số mặt hàng giảm nhẹ do nhu cầu chưa phục hồi hoàn toàn.

Nhìn chung, mặt bằng giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán ở Hải Phòng ổn định, không xảy ra biến động lớn. Trong đó, giá thóc, gạo cơ bản ổn định. Giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như: Thịt gia súc, gia cầm, thủy sản (cá, tôm) và một số loại trái cây phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết như chuối, bưởi, ổi, táo, na… tăng trong giai đoạn trước và trong Tết Nguyên đán, song mức tăng chủ yếu mang tính thời điểm và sẽ ổn định trở lại sau Tết. 

Sang Mùng 6 Tết tại Cần Thơ, giá một số mặt hàng thiết yếu duy trì ổn định và có xu hướng giảm nhẹ như thịt ba rọi còn 160.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg so với trước, cá lóc đồng còn 150.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg... Người dân quay trở lại thành phố để chuẩn bị làm việc khá đông, khiến lưu lượng phương tiện tăng cao, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị, hộ kinh doanh mở cửa xuyên Tết, cũng như các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn.

Tại TP Huế vào Mùng 1 và Mùng 2 Tết, phần lớn các gian hàng tại chợ truyền thống tạm đóng cửa, chỉ một số hàng ăn uống chế biến sẵn (bún, cháo…) hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu và áp dụng phụ thu Tết từ 10 - 20%. Các siêu thị lớn đã mở cửa trở lại từ Mùng 1 hoặc Mùng 2, hàng hóa dồi dào, giá bán không điều chỉnh tăng so với trước Tết. Giá các mặt hàng lương thực, mứt, bánh kẹo, hạt Tết, nước giải khát không tăng giá. 

Về dịch vụ, giá cước vận tải hành khách tăng theo phụ thu Tết từ 20 - 60% tùy tuyến (ví dụ tuyến Huế - TP Hồ Chí Minh 750.000 - 850.000 đồng/vé; Huế - Nha Trang 585.000 đồng/vé…). Các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế đã mở cửa miễn phí, phục vụ khách tham quan trong ngày mùng 1 Tết. Giá trông giữ xe tại nhiều địa điểm phổ biến 2.000 đồng/xe đạp, 5.000 đồng/xe máy và 10.000 đồng/ô tô...

Tại TP Đà Nẵng, giá một số thực phẩm tươi sống giảm nhẹ so với cận Tết như thịt heo giảm khoảng 2.000 - 3.000 đồng/kg; các mặt hàng rau củ như cà rốt, khoai tây Đà Lạt giảm khoảng 5.000 đồng/kg; trái cây như cam sành giảm khoảng 3.000 đồng/kg và xoài cát giảm khoảng 10.000 đồng/kg... 

Ngăn chặn hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng nhập lậu vào nội địa

Liên quan tới phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, báo cáo Bộ Tài chính cho hay, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục hải quan khu vực, Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển, tuyến đường bộ, đường sắt, cảng hàng không nội địa, đường tiểu ngạch, chợ đầu mối, trung tâm thương mại chủ động nắm chắc diễn biến tình hình; nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan khu vực 17 phối hợp kiểm tra xe container, bảo đảm hàng hóa xuất nhập khẩu được giám sát chặt chẽ qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Trong đó, Chi cục Hải quan khu vực đã và đang tích cực thực hiện tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hoá, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu trong dịp Tết; tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng, triển khai các phương án tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không, các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới để ngăn chặn hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng nhập lậu vào nội địa; kiểm soát chặt chẽ các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, đại lý, cửa hàng tạp hóa, sàn giao dịch thương mại điện tử, mua, bán qua mạng... kịp thời phát hiện các hành vi lợi dụng để kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ…

Theo số liệu sơ bộ, trong thời gian Tết Nguyên đán, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý: 15 vụ việc vi phạm (vi phạm về thời hạn phương tiện tạm nhập tài xuất; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...). Hàng hóa vi phạm chủ yếu là thực phẩm đông lạnh.  

Lũy kế từ đầu năm (15/12/2025 đến hết ngày 20/02/2026), Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý: 3.705 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 3.267 tỷ đồng; khởi tố 03 vụ và chuyển khởi tố 19 vụ. Hàng hóa vi phạm gồm: Ma túy, pháo nổ, vàng, ngoại tệ, cá thể động vật, thuốc lá điện tử, thực phẩm đông lạnh các loại…

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Thị trường ngày mùng 5 Tết: Không để phát sinh điểm nóng giá cả
Thị trường ngày mùng 5 Tết: Không để phát sinh điểm nóng giá cả

Bước sang mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành gần như bình thường trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN