Nga miễn truy cứu đối tượng tẩu tán tài sản ra nước ngoài

Ngày 8/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành thành luật về việc ân xá cho những người đã tẩu tán tiền bạc trái phép ra nước ngoài.

Quyết định này được đưa ra dựa trên hy vọng ngăn chặn việc thất thoát các dòng vốn, từng góp phần gây nên cuộc khủng hoảng kinh tế của Nga.

Luật trên được công bố trên trang tin điện tử chính thức của Chính phủ Nga, theo đó miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người Nga tiến hành kê khai tài sản trong năm nay dưới dạng bất động sản hay cổ phiếu hoặc các tài khoản ở ngân hàng nước ngoài mà trước đó họ đã giấu giếm nhà chức trách.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hồi tháng 3 vừa qua từng tuyên bố luật này nhằm “tạo cơ sở pháp lý để các tài sản kinh tế của chúng ta đang cất giấu trong bóng tối quay trở về”.


TN (Theo AFP)
Tổng thống Putin bảo vệ Ngân hàng Trung ương Nga
Tổng thống Putin bảo vệ Ngân hàng Trung ương Nga

Tổng thống Nga tuyên bố chính sách của Ngân hàng trung ương Nga là phù hợp với tình hình hiện nay, đồng thời khẳng định chính sách này sẽ tiếp tục được thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN