Nga bùng nổ xuất khẩu thịt lợn

Khối lượng sản xuất thịt lợn tại Nga gia tăng nhanh tới mức Moskva dự kiến xuất khẩu thịt ra nước ngoài.

Một quầy bán thịt lợn tại Moskva. Ảnh: AP

Đây là thực tế vô cùng bất ngờ khi chỉ trước đó 3 năm Nga còn là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất loại thịt này.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản xuất nội địa ở Nga đã tăng 26% góp phần giảm 80% nhập khẩu, Bloomberg đưa tin.

Lý do được các chuyên gia đưa ra là sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền dành cho ngành nông nghiệp, đặc biệt sau khi Nga áp dụng cấm vận với một số sản phẩm từ Mỹ và các nước EU.

Theo dự đoán của Bộ Nông nghiệp Mỹ, tăng trưởng sản xuất thịt lợn ở Nga năm 2016 sẽ đạt tỷ lệ 5,7%.


Theo Sputnik
Bất chấp giá thấp, sản lượng dầu của Nga tăng kỷ lục
Bất chấp giá thấp, sản lượng dầu của Nga tăng kỷ lục

Năm 2015, Nga khai thác 534 triệu tấn dầu thô, ghi nhận sản lượng cao kỷ lục bất chấp dầu mỏ thế giới trượt giá do nguồn cung toàn cầu dôi dư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN