Mỹ yêu cầu 8 ngân hàng lớn nhất tăng quỹ dự phòng rủi ro

8 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ sẽ phải tăng mức dự trữ vốn tối thiểu nhằm tăng cường khả năng đối phó với khủng hoảng tài chính.

Theo thông báo ngày 8/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) và Văn phòng Tài chính tiền tệ thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã thông qua quy định yêu cầu 8 ngân hàng lớn phải tăng mức dự trữ vốn chất lượng cao. Các ngân hàng này bao gồm Bank of America, The Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, State Street và Wells Fargo.

FED cho biết quyết định này nhằm bảo đảm các ngân hàng có thể tiếp tục hoạt động ổn định trong trường hợp thị trường xuất hiện khủng hoảng như hồi năm 2008.


Theo đó, các ngân hàng này sẽ phải tăng quỹ dự phòng rủi ro từ mức 3% tổng tài sản của ngân hàng hiện nay lên 5%. Đạt được tiêu chuẩn 5%, các ngân hàng sẽ không phải chịu giới hạn của FED về cổ tức và các khoản chi trả lương thưởng cho nhân viên. Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Ông Daniel Tarullo, người chịu trách nhiệm điều chỉnh các chính sách của FED, cho biết phần vốn lớn hơn sẽ đóng vai trò như một "phần hỗ trợ thiết yếu" đối với hệ thống ngân hàng, giúp ngăn chặn khủng hoảng lan rộng ra toàn hệ thống tài chính cũng như nền kinh tế.


Trước đó không lâu, FED công bố kết quả sát hạch, theo đó 29 trong tổng số 30 ngân hàng lớn tại Mỹ được đánh giá đã trở lại "thể trạng" tốt hơn sau cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua. Kết quả sát hạch cho thấy đa số các ngân hàng lớn của Mỹ có khả năng tiếp tục duy trì mức vốn đầy đủ nếu kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. FED tiến hành sát hạch năng lực vượt qua khủng hoảng của các ngân hàng theo định kỳ hàng năm kể từ năm 2009, thời điểm kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trầm trọng kể từ sau cuộc Đại Suy thoái năm 1930-1933.


TTXVN/Tin tức
Mỹ phong tỏa xuất khẩu hàng lưỡng dụng sang Nga
Mỹ phong tỏa xuất khẩu hàng lưỡng dụng sang Nga

Mỹ đang lặng lẽ phong tỏa việc xuất khẩu các vật liệu và công nghệ lưỡng dụng nhạy cảm sang Nga, một động thái rõ ràng nhằm đáp trả Nga liên quan đến vấn đề Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN