Mỹ có thể áp thuế tới 107% đối với pasta nhập khẩu từ Italy

Theo quyết định sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ, bắt đầu từ tháng 1/2026, mức thuế quan của Mỹ đối với pasta nhập khẩu từ 13 công ty lớn của Italy có thể tăng vọt lên đến 107%.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: wikipedia

Đối với người tiêu dùng Mỹ, điều này có nghĩa là giá pasta có thể tăng hơn gấp đôi nếu các thương hiệu quyết định chuyển toàn bộ chi phí thuế sang cho người mua lẻ. Theo NBC News, các nhà xuất khẩu cho biết mức thuế này có thể khiến các công ty Italy bị ảnh hưởng không thể tiếp tục bán hàng tại thị trường Mỹ.

Coldiretti, một trong những tổ chức nông nghiệp lớn nhất của Italy, cho biết trong một tuyên bố rằng xuất khẩu pasta sang Mỹ gần như sẽ bị xóa sổ, xóa bỏ nhiều năm tăng trưởng và đầu tư trên toàn chuỗi cung ứng.

13 công ty bị ảnh hưởng bao gồm các thương hiệu quen thuộc tại siêu thị như Barilla, La Molisana, Garofalo và Rummo. Quyết định sơ bộ được ban hành vào tháng 9/2025 đã áp mức thuế 92% đối với 13 nhà xuất khẩu pasta này. Mức thuế này được cộng thêm với thuế 15% mà chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt trước đó đối với hàng xuất khẩu từ Liên minh châu Âu.

Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc các công ty sản xuất pasta đang “bán phá giá” sản phẩm tại Mỹ với “giá thấp hơn giá trị thông thường” và cho rằng mức thuế bổ sung là cần thiết để “tạo sân chơi bình đẳng” cho các nhà sản xuất Mỹ.

Cuộc rà soát đối với các nhà sản xuất pasta của Italy được khởi động vào tháng 8/2024 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Việc điều tra các công ty pasta của Italy về khả năng vi phạm quy định chống bán phá giá không phải là điều mới. Bộ Thương mại đã theo dõi các hoạt động của ngành này từ năm 1996. Tuy nhiên, tác động của đợt rà soát hiện tại đã khiến ngành này bất ngờ.

Trong quá trình đánh giá, Bộ Thương mại Mỹ đã chọn hai công ty La Molisana và Garofalo để rà soát riêng. Bộ Thương mại cho biết hai công ty này “không cung cấp thông tin” khi được yêu cầu giải trình về khả năng bán phá giá. Do đó, Bộ Thương mại đã áp dụng cái gọi là “các dữ kiện sẵn có” để đưa ra mức thuế bổ sung 92%, cho rằng con số này “phản ánh hợp lý” toàn bộ nhóm công ty và áp dụng cho tất cả 13 doanh nghiệp.

Giám đốc Thương mại của Rummo USA, Jim Donnelly, nói với NBC News rằng công ty đang bị phạt vì hai công ty khác không cung cấp thông tin kịp thời và chính xác, đồng thời khẳng định công ty phủ nhận cáo buộc bán phá giá.

Giám đốc Thương mại của Rummo USA, Jim Donnelly cho biết công ty sẽ không rút sản phẩm khỏi các kệ siêu thị ở Mỹ, dù toàn bộ pasta của họ đều được sản xuất tại Italy. Tuy nhiên, giá bán lẻ trung bình 3,99 USD hiện nay có thể tăng lên 6,49 USD đến 7,99 USD nếu mức thuế mới có hiệu lực.

Đối với người tiêu dùng phổ thông, việc lựa chọn tại siêu thị có thể trở nên đắt đỏ hơn, nếu các thương hiệu tăng giá hoặc quyết định rút hoàn toàn khỏi thị trường Mỹ. Tuy nhiên, vẫn sẽ còn lựa chọn khác, vì một số thương hiệu Italy sản xuất pasta ngoài lãnh thổ Italy.

Barilla, một trong 13 công ty bị liệt kê, cũng có nhà máy sản xuất pasta tại Avon, bang New York, để cung cấp cho thị trường Mỹ. Trong tuyên bố gửi NBC News, Barilla cho biết họ “đang bị ảnh hưởng” bởi quyết định sơ bộ của Bộ Thương mại và đang “đánh giá các bước đi khả thi trước khi có phán quyết cuối cùng vào năm sau”.

Ngọc Quang (TTXVN)
Người nuôi tôm Ấn Độ kiệt quệ vì giá giảm, chi phí tăng khi bị Mỹ áp thuế hơn 58%
Người nuôi tôm Ấn Độ kiệt quệ vì giá giảm, chi phí tăng khi bị Mỹ áp thuế hơn 58%

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025, Ấn Độ xuất khẩu khoảng 5 tỷ USD tôm đông lạnh, trong đó thị trường Mỹ chiếm tới 48%. Kể từ khi Mỹ công bố mức thuế mới, giá tôm xuất từ trại nuôi đã giảm từ 3,38 USD xuống còn 2,59 USD/kg trong khi chi phí sản xuất lên tới 3,10 USD/kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN