Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu.
Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn mà các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang gặp phải. Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đề nghị văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm soát 58 vấn đề của 50 doanh nghiệp, 8 nhóm vấn đề được các doanh nghiệp đặt ra để đưa ra giải tháo gỡ cho doanh nghiệp.
Trong bối cảnh hiện nay, các hợp tác xã và cả doanh nghiệp đều gặp khó khăn chung, nhưng tất cả các đơn vị có thể chống đỡ, trụ vững và duy trì được cho đến thời điểm này, là một nỗ lực đáng được ghi nhận. Hiện Đồng Tháp đang hướng tới tăng trưởng hai con số, nên vai trò của các doanh nghiệp và hợp tác xã rất lớn trong hành trình tăng trưởng này.
Trong đó, đòn bẩy dành cho doanh nghiệp và hợp tác là sự thúc đẩy sự phát triển tối đa về khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, sự phát triển các ngành hàng hiện nay vốn đã đạt đỉnh, nên cách duy nhất để tăng trưởng kinh tế chính là cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp vận hành chính quyền địa phương hai cấp, dù đã đi vào ổn định nhưng vẫn còn tồn tại nhiều điểm nghẽn như nguồn nhân lực mỏng chưa thể giải quyết hết những tồn đọng và phát sinh trong tình hình mới, các vấn đề đất đai và giải phóng mặt bằng còn tồn đọng từ các quy định cũ, phải chờ các quy định này hết thời gian có hiệu lực, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp sẽ nhanh chóng giải quyết và tháo gỡ cho các doanh nghiệp.
Ông Phạm Thành Ngại chia sẻ thêm: Quốc hội cũng đã có cơ chế rà soát các công trình vướng quy định cũ và đang trong lộ trình tháo gỡ, nên các vấn đề của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đều theo lộ trình thực hiện. Thêm vào đó, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã có kế hoạch công bố các quy hoạch mới, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định và mạnh mẽ, xứng với vị thế là một trong những địa phương có nền kinh tế đi đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Trong đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ chú trọng đầu tư giao thông, tuyến cao tốc, tuyến đường sắt và cảng biển, tạo bệ phóng hạ tầng cho logistics của tỉnh Đồng Tháp phát triển, cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lưu thông hàng hoá. Ông Phạm Thành Ngại tỏ rõ tinh thần mong muốn cùng các doanh nghiệp phối hợp trong các hoạt động để đưa tỉnh Đồng Tháp đi lên.
Bà Võ Phương Thủy, Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp, trả lời giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đầu tư của doanh nghiệp.
Cũng tại buổi gặp gỡ, ông Phan Thanh Tâm, Chủ tịch Petrolimex Đồng Tháp đánh giá những hỗ trợ của UBND tỉnh Đồng Tháp và Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp đã được tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp hoạt động tốt trong tình hình mới, đảm bảo kinh doanh liên tục và không bị gián đoạn. Ông Phan Thanh Tâm cũng nêu kế hoạch, Petrolimex Đồng Tháp sẽ đầu tư cơ sở kinh doanh mới giá trị quy mô lớn, hiện đại hơn và phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh và hàm lượng công nghệ cao để đảm bảo hoạt động cung ứng nhiên liệu, xăng dầu kịp thời cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hoạt động thuận lợi. Bằng sự nỗ lực của Petrolimex Đồng Tháp, trong thời điểm biến động chính trị khu vực Trung Đông, tỉnh Đồng Tháp đều được đảm bảo nguồn cung xăng dầu, phục vụ hoạt động doanh nghiệp và cả nhu cầu sinh hoạt, di chuyển của người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Không riêng các vấn đề đất đai, giao thông vận tải, đầu tư xây dựng,… ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp cũng là một trong những ngành chủ lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Với thế mạnh về cây lúa, cá tra, trái cây, thuỷ sản, hiện tỉnh Đồng Tháp có hơn 1.000 sản phẩm OCOP được cả nước và thế giới biết đến. Tuy nhiên, việc quản lý mã số vùng trồng vẫn còn nhiều điểm nghẽn.
Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Nông nghiệp Bình Phan cho biết, phát triển theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ là điều nông dân rất mong muốn. Nhưng hiện nay có doanh nghiệp phối hợp với hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu, đăng ký mã số vùng trồng. Nhưng sau khi có mã số vùng trồng, doanh nghiệp sử dụng mã số này đi thu mua ở nơi khác, còn hợp tác xã phải tự tiêu thụ ra các thương lái bên ngoài, gây thiệt hại kinh tế và uy tín của hợp tác xã.
Ông Bùi Băng Sơn, Giám đốc Công ty TNHN Trí Sơn, phát biểu.
Ông Nguyễn Văn Phúc kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp cần có chế tài triệt để để nông dân Đồng Tháp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đúng với tiêu chuẩn sản phẩm đã được đăng ký. Điều này cũng đã được ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp ghi nhận và đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp xử lý nhanh, tránh ảnh hưởng đến chất lượng nông sản xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp.
Buổi gặp mặt giữa lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp đã phần lớn giải đáp được những thắc mắc của doanh nghiệp, những vấn đề cần giải quyết dài hơi đều được UBND tỉnh Đồng Tháp ghi nhận, lưu ý và phản hồi bằng văn bản cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.