Các phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa thông quan qua cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc).
Lực lượng chức năng tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp vừa bảo đảm an ninh, an toàn cửa khẩu vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Ghi nhận trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tổng số phương tiện xuất nhập khẩu thông quan trong ngày luôn đạt trên 1.000 xe, việc phân luồng, kiểm soát người và phương tiện ra vào được lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai nhịp nhàng, khoa học. Các tổ, đội nghiệp vụ duy trì chế độ trực 100% quân số, tăng cường lực lượng 24/24 giờ, tăng thời gian làm việc, sẵn sàng xử lý những phát sinh nhằm tránh ùn ứ hàng hóa.
Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có lưu lượng người xuất nhập cảnh tăng mạnh vào dịp trước Tết, lưu lượng đạt khoảng 6.000 -7.000 khách/ngày đặt ra yêu cầu cao đối với kiểm soát. Do đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch nghiệp vụ dịp trước, trong và sau Tết từ sớm, bố trí đủ quân số tại các vị trí trọng yếu, thực hiện kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy trình nhằm đảm an ninh trật tự, an toàn khu vực biên giới và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.
Thiếu tá Tô Đức Long, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án từ sớm, tăng cường lực lượng tại các khung giờ cao điểm, phối hợp với các lực lượng tại cửa khẩu tổ chức phân luồng hành khách hợp lý… Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm thủ tục nhanh gọn, đúng quy định. Dù khối lượng công việc lớn, lực lượng Biên phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân bằng thái độ tận tình, chu đáo, bảo đảm an toàn, thông suốt tại cửa khẩu.
Ông Ngô Lam Sơn, Phó Đội trưởng Đội Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho hay, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bố trí sắp xếp đầy đủ ở các vị trí làm việc trong dây chuyền thủ tục hải quan. Từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa cũng như các vị trí giám sát, địa điểm tập kết hàng hóa. Lực lượng Hải quan luôn đảm bảo quân số đáp ứng giải quyết thủ tục nhanh gọn và tạo thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.
Lực lượng BĐBP cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) điều tiết phương tiện chở hàng nhập khẩu vào Việt Nam.
Tại cửa khẩu Chi Ma, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết, hướng dẫn, phân luồng hợp lý, không để xảy ra tình trạng ùn tắc. Đặc biệt, đơn vị đã xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý ra, vào cửa khẩu bằng mã QR, góp phần rút ngắn thời gian kiểm tra.
Theo Trung tá Hoàng Văn Toàn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, ngoài việc chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch phân luồng, điều tiết phương tiện chở hàng, đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng chức năng cũng như trao đổi thông tin kịp thời với phía bạn Trung Quốc để xử lý nhanh các tình huống phát sinh…
Trực tiếp làm thủ tục thông quan dịp cận Tết Nguyên đán, đại diện các doanh nghiệp xuất nhập khẩu bày tỏ sự phấn khởi trước những chuyển biến tích cực tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Nhiều doanh nghiệp đánh giá, so với những năm trước, thời gian thông quan đã được rút ngắn đáng kể, chi phí phát sinh giảm… Nhờ đó, việc giao nhận hàng hóa được bảo đảm. Không dừng lại ở sự hài lòng trước mắt, nhiều doanh nghiệp tin tưởng trong thời gian tới, hoạt động thương mại cửa khẩu ở Lạng Sơn sẽ tiếp tục khởi sắc, hạ tầng, công nghệ cũng sẽ được đầu tư đồng bộ hơn, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.
Chị Trần Thu Oanh, đại diện công ty TNHH XNK Hưng Phát, bày tỏ: “Chúng tôi kỳ vọng các chính sách cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số ở mọi lĩnh vực liên quan xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục được xây dựng và đẩy mạnh. Khi cửa khẩu thông suốt, doanh nghiệp sẽ yên tâm mở rộng quy mô, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, góp phần phát triển kinh tế khu vực biên giới Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung”.