Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tăng 4% năm 2013

Theo dự báo của Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (BoT), kinh tế nước này dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng ít nhất 4% trong năm 2013.

Trong năm 2010 và 2011, kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trưởng ngoạn mục, đạt mức tăng lần lượt là 8,9% và 8,5% và là một trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tuy vậy, kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu có dấu hiệu giảm tốc từ cuối năm 2011 do tình hình hoạt động kinh doanh lắng xuống và những ảnh hưởng từ bên ngoài.

Theo số liệu thống kê chính thức vừa đưa ra hồi tháng trước, kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ trong quý III/2012 đã tăng trưởng chậm lại rõ rệt và chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước trong 9 tháng đầu năm 2012 tăng 2,6%, thấp hơn so với dự báo 3,2% đưa ra trước đó.

Tuy vậy, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tỏ ra khá lạc quan khi đưa ra dự báo tăng trưởng cho năm 2013 là 4%, năm 2014 và 2015 cùng mức 5%.

M. Hằng (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN