Kinh tế Mỹ bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững

Đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bước vào giai đoạn bền vững hơn với thông báo ngày 30/10 của chính quyền Tổng thống Barack Obama, cho biết tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý 3/2014 đạt cao hơn dự kiến.


Chi tiêu của người tiêu dùng tăng là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng trưởng GDP nhanh hơn.


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo đánh giá lần đầu của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30/10, cho biết tốc độ GDP của nước này trong quý 3/2014 đạt 3,5%, cao hơn mức dự báo 3,0% của Nhà Trắng và các chuyên gia. Tốc độ tăng trưởng này chỉ kém mức tăng 4,6% trong quý 2.


Như vậy, trong 6 tháng qua, tốc độ tăng GDP của Mỹ đạt cao nhất kể từ năm 2003. Đầu tư của các doanh nghiệp và chi tiêu của người tiêu dùng tăng là nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng trưởng GDP nhanh hơn. Với tốc độ tăng trưởng cao trong hai quý liên tục vừa qua, các chuyên gia xác định đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ đã bước vào giai đoạn bền vững. Kinh tế phát triển nhanh đã góp phần cải thiện thị trường lao động với tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 9 giảm xuống mức 5,9% so với 6,1% trong tháng 8. Trung bình từ đầu năm tới nay, nền kinh tế Mỹ tạo ra mỗi tháng khoảng hơn 200.000 việc làm mới.


TTXVN/Tin Tức



Kinh tế Mỹ tốt hơn so với cách đây 5 năm
Kinh tế Mỹ tốt hơn so với cách đây 5 năm

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định với 10 triệu việc làm mới đã được tạo ra, nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay tốt hơn nhiều so với cách đây 5 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN