Kinh tế của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) sụt giảm kỷ lục 

Ngày 25/1, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) công bố kinh tế khu vực này giảm kỷ lục 6,1% trong năm 2020 do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 10/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 25/1, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) công bố kinh tế khu vực này giảm kỷ lục 6,1% trong năm 2020 do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Ngoài ra, chính quyền Hong Kong cũng cho hay Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hong Kong trong quý IV/2020 giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến tỷ lệ sụt giảm kỷ lục cho cả năm vừa qua.

Hong Kong đã kết thúc hai năm liên tiếp trong tình trạng suy thoái sâu. Người phát ngôn của chính quyền Hong Kong cho biết nền kinh tế Hong Kong “phục hồi thêm” trong quý IV/2020, dù tỷ lệ tăng trưởng bị chậm lại do ảnh hưởng của làn sóng COVID-19 lần thứ tư.

Người phát ngôn của chính quyền Hong Kong dự báo kinh tế Hong Kong sẽ tăng trưởng tích cực trong cả năm 2021. Tuy nhiên, tình hình kinh tế trong nửa đầu năm nay vẫn sẽ còn nhiều thách thức và mức độ cùng với tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào một loạt yếu tố bất ổn, đặc biệt những yếu tố liên quan đến đại dịch.

Q.Chung (Theo AFP)
Hong Kong gỡ bỏ lệnh phong tỏa đầu tiên do COVID-19
Hong Kong gỡ bỏ lệnh phong tỏa đầu tiên do COVID-19

Ngày 25/1, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa áp dụng đối với khu vực đông dân cư tại quận Jordan sau khi xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho khoảng 7.000 cư dân tại đây và phát hiện 13 ca nhiễm. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN